Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ

Tính đến đêm qua, hơn 130 trẻ em đã bị giết hại, 245 người khác bị thương trong cuộc thảm sát đẫm máu của Taliban vào một trường quân đội ở Peshawar khiến cả thế giới phẫn nộ.

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 1

Những người phụ nữ Pakistan đau đớn, gào khóc trước vì mất con em trong vụ Taliban thảm sát trường học.

Tổng thống Mỹ  Barack Obama mạnh mẽ tuyên bố: Mỹ kịch liệt lên án cuộc tấn công khủng khiếp vào trường quân đội công lập ở Peshawar, Pakistan. Chúng tôi luôn kề vai với người dân Pakistan và xin gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân cũng như gia đình của họ. Bằng cách nhằm vào các học sinh và giáo viên trong vụ tấn công cực kỳ tàn ác này, những tên khủng bố một lần nữa cho thấy sự đồi bại của chúng. Chúng tôi tái khẳng định cam kết hỗ trợ chính quyền Pakistan trong nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực". 

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 2 Tổng thống Mỹ Obama.

Đại sứ Mỹ tại Pakistan, ông Richard Olson cũng nhấn mạnh: "Mỹ cực lực lên án cuộc tấn công khủng bố vô nghĩa và vô nhân đạo nhắm vào những học sinh thơ ngây, vô tội cũng như các giáo viên Pakistan. Chúng tôi luôn kề vai sát cánh với người dân Pakistan cũng như liên minh thế giới chống lại các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh: "Tin về vụ khủng ố ở Pakistan gây sốc và phẫn nộ. Thật kinh hoàng khi trẻ em bị giết hại khi đang đến trường để đi học".

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 3 Thủ tướng Anh David Cameron

Trong khi đó, Đức hôm nay gọi hành động của Taliban là "tội ác hèn nhát".

"Chúng tôi cùng với người dân Pakistan đều thương tiếc các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu này. Con tim chúng tôi hướng về phía gia đình các nạn nhân. Chúng tôi chúc những người bị thương sớm bình phục", thông báo của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay.

Trong khi đó Tổng thống Pháp Francois Hollande mô tả vụ tấn công là "thấp hèn" khi nhằm vào một trường học. "Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đê tiện trong một cuộc tấn công nhằm vào trẻ em trong chính trường học của chúng", Tổng thống Hollande cho biết trong thông báo.

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 4 Tổng thống Pháp Francois Hollande

Ông Hollande tuyên bố, Pháp "ủng hộ chính quyền Pakistan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố" và bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân cũng như gia đình họ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công "hèn nhát" của Taliban, gọi đây là "một hành động bạo lực ghê tởm" và cho biết New Delhi chia sẻ nỗi đau cùng Islamabad.

Đêm 16.12, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III lên án vụ tấn công trường học, nói rằng đây là hành động man rợ và làm ô danh đạo Hồi.

Thiếu nữ Pakistan Malala Yousafzai, 17 tuổi, người vừa đoạt giải Nobel Hòa bình và từng là nạn nhân bị Taliban bắn trọng thương chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trước hành động khủng bố vô nghĩa, tàn ác và mất nhân tính ở Peshawar. Trẻ em đều vô tội và đáng ra không bao giờ phải chịu thảm kịch kinh hoàng như thế này".

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 5

Thiếu nữ 17 tuổi Malala Yousafzai cũng từng là nạn nhân bị Taliban bắn trọng thương.

Malala Yousafzai cũng mạnh mẽ lên án những hành vi tàn bạo và hèn nhát của bọn khủng bố và ca ngợi những nỗ lực của chính quyền và các lực lượng vũ trang Pakistan để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh hoàng này.

 "Tôi, cùng với hàng triệu người dân trên khắp thế giới, xót thương cho những đứa trẻ, các em trai, em gái của tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ gục ngã", Malala Yousafzai  tuyên bố.

Ngày 16.12, vào khoảng 10h30 sáng (giờ Pakistan), một nhóm phiến quân Taliban mặc đồng phục quân đội xông vào ngôi trường do quân đội Pakistan quản lý ở thành phố Peshawar,  thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc nước này, bắt giữ hàng trăm học sinh làm con tin rồi giết hại các em. Ngôi trường bị tấn công là một trong 146 trường công khắp cả nước dành cho con em quân nhân và dân thường.

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 6  Một học sinh bị thương được khiêng đi cấp cứu.

 Khoảng 500 học sinh và giáo viên được cho là đang có mặt tại trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Độ tuổi các học sinh nằm trong khoảng từ 10 đến 18.

Những tiếng súng và tiếng nổ đã vang lên khi lực lượng an ninh bao vây khu vực.  Các nhân chứng kể lại, một vụ nổ lớn làm rung chuyển trường học; khoảng chục tay súng sau đó xông vào hết lớp học này đến lớp học khác để nã súng vào học sinh, giáo viên, khiến nhiều người tử vong vì trúng nhiều phát đạn.

Trong khi đó, người dân địa phương cho biết, họ nghe thấy tiếng la hét vang trời của học sinh. Dường như các tay súng cố gắng giết hại càng nhiều học sinh càng tốt, chứ không phải để bắt cóc con tin như người ta nghĩ ban đầu.

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 7

Trẻ em được các quân nhân dẫn đi sơ tán.

Reuters dẫn lời Muhammad Umar Khorasani, phát ngôn viên của Taliban cho biết chúng thực hiện vụ tấn công nhằm đáp trả các hoạt động của quân đội. Hàng trăm tay súng Taliban được cho là đã thiệt mạng trong một đợt tấn công quân sự gần đây ở vùng Bắc Waziristan và Khyber.   

Taliban tuyên bố chúng nhằm vào ngôi trường vì chính phủ đã nhằm vào gia đình của chúng cùng những người phụ nữ trong chiến dịch quân sự.

"Chúng tôi muốn họ phải cảm thấy nỗi đau", phát ngôn viên Taliban nói.  

Taliban đang muốn lật đổ chính quyền Pakistan và thiết lập một nhà nước Hồi giáo hà khắc. Nhóm phiến quân này từng tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả những hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng nổi dậy ở các khu vực bộ lạc.

Chúng từng tấn công các lực lượng an ninh, căn cứ quân sự và sân bay nhưng hiếm khi nhằm vào các mục tiêu dân sự không có ý nghĩa quan trọng về hậu cần. Hồi tháng 9.2013, một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở Peshawar làm hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng.

Taliban thảm sát trường học Pakistan: Cả thế giới phẫn nộ - 8 Thắp nến tưởng niệm hàng trăm nạn nhân trong vụ thảm sát trường học hôm qua tại Pakistan.

Tính đến đêm qua, quân đội Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 tay súng tấn công trường học và thông báo "đang kết thúc tác chiến".

Tên khủng bố thứ 6 đã bị tiêu diệt ở tòa nhà cuối cùng. Những quả bom mà nhóm khủng bố cài đặt đang làm giảm tốc độ giải tỏa hiện trường. Chiến dịch đang kết thúc", Reuters dẫn lại thông báo trên tài khoản Twitter của Thiếu tướng Asim Bajwa, phát ngôn viên quân đội Pakistan, cho hay. "

Trước đó, Bajwa cho biết sau khoảng 5 giờ rưỡi kể từ khi vụ tấn công xảy ra, lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt được 5 tên khủng bố, chỉ còn lại một tên ở một trong những tòa nhà của ngôi trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Telegraph, Reuters) ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN