Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Giám định nồng độ cồn

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để xác định xem các nạn nhân có chất kích thích, nồng độ cồn trong máu hay không.

Sau vụ tai nạn ở cầu treo bắc qua sông Giăng (thường gọi cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng nối quốc lộ 46C, huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm 5 người tử vong vào đêm 4-10, có nhiều người đặt ra nghi vấn tài xế có uống rượu trước khi điều khiển xe hay không?.

Các cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường chiếc cầu treo bắc qua sông Giăng. Ảnh: Đ.LAM

Các cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường chiếc cầu treo bắc qua sông Giăng. Ảnh: Đ.LAM

Chưa khẳng định được tài xế có uống rượu hay không

Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Nho, cho biết: “Chưa thể khẳng định được tài xế có uống rượu, bia. Hiện công tác điều tra gặp khó khăn là cả hai người đi trên xe ô tô và hai người đi trên xe máy đều đã tử vong, không có nhân chứng trực tiếp. Thời điểm tai nạn trời tối, không có người dân nào nhìn thấy hai xe tông nhau như thế nào. Anh Nguyễn Thế Tuấn vừa mua chiếc xe con đó ở Hà Nội và chưa sang tên”.

Chiều 5-10, Đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An và UBND huyện Thanh Chương.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, đã báo cáo về vụ tai nạn xảy ra vào tối 4-10 tại cầu treo sông Giăng làm 5 người chết. Theo ông Hiền, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã thực hiện kịp thời.

Huyện Thanh Chương đã phối hợp với Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, VKSND tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi để làm rõ sự việc.

Đoạn lan can cầu treo bị ô tô chạy với tốc độ cao đâm gãy. Ảnh: Đ.LAM

Đoạn lan can cầu treo bị ô tô chạy với tốc độ cao đâm gãy. Ảnh: Đ.LAM

Theo Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Nghệ An, từ công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là “do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ”. Thêm vào đó, do cây cầu treo đã xuống cấp, có tuổi thọ 33 năm, nên khi xe đi tốc độ cao đã xảy ra có rung lắc làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng vụ ATGT (Bộ GTVT), nêu: "Qua vụ tai nạn, ai cũng băn khoăn, tại sao khi qua cầu hẹp, gập ghềnh như thế mà ô tô lại chạy nhanh, mất kiểm soát thì chắc chắn do ý thức chủ quan của người điều khiển”.

Thượng tá Trần Việt Thắng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã lập tức cử lực lượng tới hiện trường làm công tác cứu hộ cứu nạn, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện đang chờ kết quả giám định để xác định xem các nạn nhân có chất kích tích, nồng độ cồn trong máu hay không".

Chia sẻ mất mát và đề nghị thay thế cầu treo bằng cầu cứng

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Nghệ An chia sẻ những mất mát, tiếp tục gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể giúp đỡ các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Cầu treo bắc qua sông Giăng đã sử dụng 33 năm nay, hiện đang xuống cấp, cầu yếu. Ảnh: Đ.LAM

Cầu treo bắc qua sông Giăng đã sử dụng 33 năm nay, hiện đang xuống cấp, cầu yếu. Ảnh: Đ.LAM

Ông Vinh đề nghị Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) tiến hành thuê đơn vị kiểm định độc lập để kiểm định chất lượng cầu treo. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần sớm xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo này. Cầu treo sông Giăng hiện là cầu treo duy nhất tồn tại trên các tuyến quốc lộ ở tỉnh Nghệ An.

Ông Hùng cho biết Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ báo cáo Chính phủ, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đưa dự án xây dựng cầu sông Giăng (thay thế cầu treo hiện nay) vào chương trình trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc chỉ đạo ba giải pháp trước mắt là: - Xác định tốc độ an toàn của phương tiện khi lưu thông qua cầu để cắm bổ sung biển hạn chế tốc độ ở hai đầu cầu; - Khôi phục hệ thống lan can bị hư hỏng, rà soát sửa chữa hệ thống lan can hiện hữu để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra va chạm; - Cho gắn phản quang trên lan can và lắp đèn chiếu sáng về ban đêm.

Công tác trục vớt chiếc xe và đưa thi thể ra khỏi xe vào đêm 4-10. Ảnh: ĐL.

Công tác trục vớt chiếc xe và đưa thi thể ra khỏi xe vào đêm 4-10. Ảnh: ĐL.

Đồng thời, ông cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Thanh Chương nói riêng trong việc tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục sự cố.

Sáng cùng ngày, các đoàn công tác đã đến gia đình các nạn nhân thăm viếng, chia sẻ, động viên người thân của các nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, đêm 4-10, tài xế Nguyễn Thế Tuấn  (41 tuổi, trú xã Thanh Nho) điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 30A - 93.553 chở theo anh Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết. 

Khi qua cầu treo bắc qua sông Giăng thì xe ô tô tông vào xe máy do anh Đào Văn Nam (trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn. Cú tông mạnh khiến anh Nam bị thương nặng rồi tử vong khi đi cấp cứu, anh Anh Tuấn ngồi sau xe máy bị văng xuống sông Giăng tử vong. Chiếc xe ô tô tiếp tục đâm hỏng lan can cầu treo rồi rơi xống sông Giăng làm ba người trong xe tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Va chạm với xe máy trên cầu treo, ô tô rơi xuống sông, 5 người tử vong

Va chạm với xe máy trên cầu treo, ô tô rơi xuống sông, 5 người tử vong; Nam cán bộ Sở Văn hóa Huế mặc áo dài ngũ thân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam ([Tên nguồn])
Vụ tai nạn 5 người tử vong ở Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN