Tai nạn liên hoàn gần rạp cưới: Xe quá tải 586,4%

Tài xế chiếc xe gây tai nạn trên đường Lê Thị Hoa, quận Thủ Đức (TPHCM) đã uống rượu bia và chở quá tải 586,4%.

Chiều 23/11, Công an quận Thủ Đức tổ chức họp báo về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khiến một người thiệt mạng.

Tai nạn liên hoàn gần rạp cưới: Xe quá tải 586,4% - 1

Chiếc xe cẩu chở quá tải gần 600%.

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra quận Thủ Đức vào khoảng 20h30’ tối 21/11, tài xế Nguyễn Thanh Giang (SN 1992, quê Đồng Tháp) điều khiển xe tải cẩu BKS: 54Y-8719 lưu thông trên đường Lê Thị Hoa hướng từ QL1 về Tỉnh lộ 43.

Khi đến trụ điện số 32 (khu phố 3, phường Bình Chiều) thì bất ngờ có cuộc điện thoại nên tài xế mở máy nghe đồng thời thắng xe thì phát hiện thắng không ăn do đoạn đường trên khá dốc nên chiếc xe bị trôi tự do.

Do hoảng loạn, phụ xe Tạ Phú Vinh (SN 1987, quê Sóc Trăng) bật cửa nhảy khỏi xe và dùng thanh gỗ để chèn bánh, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại được và tiếp tục lao về phía Tỉnh lộ 43.

Chiếc xe tiếp tục lao tới trước, cán chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2000, quê Kiên Giang) đang đi bộ dưới lòng đường khiến người này tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện tài xế này có uống rượu bia khi lái xe, nồng độ cồn trong máu là 2,4mg/100ml (dưới mức quy định xử phạt hành chính). Chiếc xe này có tải trọng 11.800kg được phép chở hàng hóa là 2865kg nhưng thực tế chở quá tải 20.470kg (vượt 586,4%).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN