Sông Sài Gòn đêm Vu lan, rưng rưng những ánh hoa đăng

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hàng trăm tăng ni, phật tử ở TPHCM thực hiện nghi thức cài hoa hồng, thả hoa đăng trong đại lễ Vu lan 2022 nhằm tưởng nhớ công lao của đấng sinh thành.

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) hôm nay, có rất đông Phật tử, người dân đến chùa từ sớm để dâng hương và thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn, cầu bình an cho cha mẹ, bản thân và gia đình.

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) hôm nay, có rất đông Phật tử, người dân đến chùa từ sớm để dâng hương và thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn, cầu bình an cho cha mẹ, bản thân và gia đình.

Sau khi thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo, nhiều tăng ni, phật tử xúc động thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành. Tại đây bông hồng đỏ sẽ được cài cho những người còn mẹ và bông hồng trắng cho những ai mất mẹ.

Sau khi thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo, nhiều tăng ni, phật tử xúc động thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành. Tại đây bông hồng đỏ sẽ được cài cho những người còn mẹ và bông hồng trắng cho những ai mất mẹ.

Chị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Việc thực hành lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ sinh thành là cách để tôi và nhiều bạn trẻ bày tỏ tấm lòng, sự biết ơn, tình cảm yêu thương, kính trọng với bậc sinh thành”.

Chị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Việc thực hành lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ sinh thành là cách để tôi và nhiều bạn trẻ bày tỏ tấm lòng, sự biết ơn, tình cảm yêu thương, kính trọng với bậc sinh thành”.

Một trong những điểm nhấn của đại lễ Vu Lan tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) chính là nghi thức thả hoa đăng trên sông Sài Gòn. Năm nay chương trình hạn chế số lượng người tham dự là 600 người.

Một trong những điểm nhấn của đại lễ Vu Lan tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) chính là nghi thức thả hoa đăng trên sông Sài Gòn. Năm nay chương trình hạn chế số lượng người tham dự là 600 người.

Để đảm bảo an toàn trong buổi lễ, khu vực bến nước trước chùa được bố trí 3 tình nguyện viên nhận và thả hoa đăng. Sau khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa sẽ có bộ phận thu gom lại hoa đăng trên sông để bảo vệ môi trường.

Để đảm bảo an toàn trong buổi lễ, khu vực bến nước trước chùa được bố trí 3 tình nguyện viên nhận và thả hoa đăng. Sau khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa sẽ có bộ phận thu gom lại hoa đăng trên sông để bảo vệ môi trường.

Sông Sài Gòn đêm Vu lan, rưng rưng những ánh hoa đăng - 6

Đã có hơn 800 hoa đăng được người dân cùng với các tăng ni phật tử thả xuống sông Sài Gòn kèm theo những lá thư ghi mong ước, nguyện vọng.

Đã có hơn 800 hoa đăng được người dân cùng với các tăng ni phật tử thả xuống sông Sài Gòn kèm theo những lá thư ghi mong ước, nguyện vọng.

Tương tự như chùa Diệu Pháp, ghi nhận của Tiền Phong vào lúc 18h tại các tuyến đường xung quanh khu vực chùa Pháp Hoa (quận 3) và nhiều ngôi chùa khác tại TPHCM có hàng trăm tăng ni, phật tử đổ về chùa chờ đến giờ làm lễ báo hiếu: (Hình ảnh chụp phơi sáng từ flycam).

Tương tự như chùa Diệu Pháp, ghi nhận của Tiền Phong vào lúc 18h tại các tuyến đường xung quanh khu vực chùa Pháp Hoa (quận 3) và nhiều ngôi chùa khác tại TPHCM có hàng trăm tăng ni, phật tử đổ về chùa chờ đến giờ làm lễ báo hiếu: (Hình ảnh chụp phơi sáng từ flycam).

Lễ Vu Lan, được tổ chức vào ngày Rằm tháng bảy, là một lễ hội của Phật giáo với nội dung chính là tư tưởng đạo hiếu, là dịp bày tỏ sự biết ơn, lòng hiếu thảo với bậc sinh thành. Điều đó khiến lễ Vu Lan trở thành một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt nói riêng và Phật giáo nói chung.

Lễ Vu Lan, được tổ chức vào ngày Rằm tháng bảy, là một lễ hội của Phật giáo với nội dung chính là tư tưởng đạo hiếu, là dịp bày tỏ sự biết ơn, lòng hiếu thảo với bậc sinh thành. Điều đó khiến lễ Vu Lan trở thành một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt nói riêng và Phật giáo nói chung.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hoạt động của đại lễ Vu Lan năm nay diễn ra ấm áp và xúc động, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hoạt động của đại lễ Vu Lan năm nay diễn ra ấm áp và xúc động, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những nghi lễ quan trọng của những người con theo đạo Phật. Ngày Rằm tháng 7 đánh dấu chư tăng kết thúc 3 tháng an cư tỏa sáng công hạnh. Vu Lan báo hiếu, có nguồn gốc từ câu chuyện hiếu lễ của tôn giả Mục Kiền Liên giải cứu mẹ cách đây hơn 2.500 năm.

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những nghi lễ quan trọng của những người con theo đạo Phật. Ngày Rằm tháng 7 đánh dấu chư tăng kết thúc 3 tháng an cư tỏa sáng công hạnh. Vu Lan báo hiếu, có nguồn gốc từ câu chuyện hiếu lễ của tôn giả Mục Kiền Liên giải cứu mẹ cách đây hơn 2.500 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

”Biển người” đi thả hoa đăng báo hiếu, sông Sài Gòn rực sáng dịp lễ Vu Lan

Hàng ngàn lời cầu nguyện gửi gắm trên mỗi cánh hoa đăng được người dân thả xuống sông Sài Gòn cầu bình an cho cha mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Nguyễn ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN