Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác

Triều Tiên hôm nay kỷ niệm ngày sinh lần thứ 101 của nhà lập quốc Kim Nhật Thành với sắc hoa rực rỡ, trong khi Hàn Quốc nói rằng Trung Quốc đang thực hiện cam kết trừng phạt Bình Nhưỡng.

Triều Tiên nhiều tuần qua liên tục đe dọa tấn công Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Liên Hợp Quốc thông qua biện pháp trừng phạt vì nước này thực hiện thử hạt nhân vào tháng 2.

Mỹ đã lên tiếng sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện là Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Ngược lại, Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là “thanh gươm báu” nên sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ vẫn thường trực cảnh giác Triều Tiên trong ngày Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa để kỷ niệm Ngày Mặt trời, tức ngày cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ra đời.

Tại thủ đô Bình Nhưỡng, lễ sinh nhật được kỷ niệm bằng sắc hoa rực rỡ và cuộc diễu hành hoành tráng. Trong ngày hôm nay, Triều Tiên không đề cập gì đến việc chuẩn bị cho cuộc xung đột.

Hãng thông tấn KCNA cho biết người dân Triều Tiên đổ về khu vực tượng đài nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành – người được coi là “nhà lãnh tụ, người cha vĩ đại của chúng ta”.

Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh năm 1912. Ông lãnh đạo đất nước từ khi thành lập vào năm 1948, trải qua Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 cho tới khi ông qua đời vào năm 1994, và sau đó con trai ông, tức cố Chủ tịch Kim Jong-ill lên kế vị.

Nhiều người đoán rằng ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành sẽ được đánh dấu bằng cuộc diễu binh rầm rộ để thể hiện sức mạnh quân sự của Triều Tiên, nhưng cho đến nay giới lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa có bài phát biểu nào. Năm 2012, sau khi cha qua đời, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un có bài phát biểu đầu tiên trước dân chúng trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm nay bày tỏ đánh giá tích cực về cam kết của Trung Quốc trong việc thực hiện nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc chống lại Triều Tiên. Ông Yun nói rằng Bắc Kinh “đang làm khá tốt” vai trò của mình khi thế giới đang chăm chú theo dõi động thái tiếp theo của Triều Tiên sau nhiều tuần dọa dẫm chiến tranh.

“Chúng tôi nghe rằng Trung Quốc đã hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện bản nghị quyết. Vì thế, tôi nghĩ Trung Quốc đang làm khá tôt”, ông Yu nhận xét.

Tuy nhiên, ông Yun nói rằng thay đổi của Trung Quốc “không hẳn cho thấy sự thay đổi quan điểm chiến lược của nước này đối với Triều Tiên”.

Một số hình ảnh về lễ sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành:

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 1

Chủ tịch Kim Jong-un và lãnh đạo nhà nước đến thăm Cung Mặt trời Kumsusan để tỏ lòng tôn kính cha và ông nội

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 2

Nhiều lẵng hoa được đặt trước tượng đồng của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong ngày sinh nhật nhà sáng lập đất nước

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 3

Lực lượng vũ trang trước tượng đài hai nhà lãnh đạo hôm 15/4

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 4

Lực lượng vũ trang đến thăm tượng đồng của hai nhà lãnh đạo hôm 15/4

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 5

Lễ mít-tinh trọng thể chào mừng ngày sinh của cố chủ tịch

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 6

Lễ diễu binh trọng thể chào mừng sinh nhật nhà sáng lập đất nước

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 7

Quảng trường Kim Nhật Thành đông nghịt người tham dự mít-tinh

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 8

Mít-tinh trọng thể kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch tại Hội trường văn hóa tại Bình Nhưỡng

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 9

Quân nhân dâng hoa tưởng nhớ cố chủ tịch

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 10

Một thanh niên chụp ảnh trước lăng Kumsusan hôm 15/4

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 11

Một người lính đứng canh trước cổng vào lăng Kumsusan hôm 15/4

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 12

Người dân xếp hàng mua thực phẩm hôm 15/4

Sinh nhật Kim Nhật Thành, Hàn Quốc cảnh giác - 13

Hàng loạt phóng viên Hàn Quốc cố gắng chụp ảnh Triều Tiên từ đài quan sát ở làng Panmunjong, gần biên giới Triều Tiên, hôm 15/4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo AP, Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN