Siêu tên lửa Ấn Độ chưa có đất dụng võ

Ngày 21/3, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BraMos từ bệ phóng dưới nước ở vịnh Bengal, bang Andhra- Pradesh. Tuy nhiên, đã có vấn đề nảy sinh.

Sau cuộc thử nghiệm kể trên, Ấn Độ tự hào tuyên bố, đây là loại tên lửa hành trình siêu âm được phóng đi từ các ống phóng thẳng đứng đặt trên tàu ngầm đầu tiên trên thế giới.

Tuy nhiên, tờ Times of India hôm 22/3 cho biết, hiện nay trong lực lượng Hải quân Ấn Độ không có một chiếc tàu ngầm nào có đủ khả năng trang bị BraMos, và thực tế này chắc khó có thể thay đổi ngay được.

Siêu tên lửa Ấn Độ chưa có đất dụng võ - 1

BraMos phiên bản dành cho tàu ngầm. Ảnh Arm-Tass

“Loại tên lửa này (BraMos) không thể trang bị cho tàu ngầm lớp Kilo đã cũ do Nga đóng cùng 4 chiếc tàu ngầm dạng HDV của Đức. Kể cả 6 chiếc tàu ngầm mà Ấn Độ định đóng theo giấy phép của Pháp, cũng không phù hợp để trang bị BraMos”, nguồn tin cho biết.

Theo lời của giám đốc hãng BraMos AeroSpace Sivathany Pillay: “Tên lửa này phù hợp để trang bị cho tàu ngầm thuộc dự án 75 (P75). Ấn Độ đang khởi động quá trình mời thầu để đóng loại tàu này”.

Nhưng theo Times of Hindu, “dự án mời thầu đến giờ mới chỉ là ý tưởng, bởi đến bây giờ một vòng thi quốc tế về tiêu chuẩn đưa ra cho dự án tàu này vẫn chưa được công bố”. Điều này có nghĩa rằng BraMos sẽ còn phải chờ đợi đến ít nhất là năm 2023.

Siêu tên lửa Ấn Độ chưa có đất dụng võ - 2

Tên lửa BraMos đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh.

Tên lửa BraMos có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 290 km, bay ở độ cao 10m, và đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh. BraMos đã được trang bị trong lực lượng Lục quân Ấn Độ, trên tàu nổi của Lực lượng Hải quân và trong vòng 1 năm tới nó sẽ được tiến hành thử nghiệm trên tiêm kích Su-30MKI, Yagyar và Mirage-2000.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu (Dân Việt/Itar Tass)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN