Sẽ không quy định thời hạn đăng ký giữ quốc tịch VN?

Chính phủ sẽ trình Quốc hội phương án “không quy định thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam” tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam.

Ngày 2/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014. Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này, trong đó trình rõ hai phương án sửa đổi sau:

Phương án 1: “Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thêm 5 năm (đến trước ngày 1/7/2019)”.

Phương án 2: “Không quy định thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam”.

Sẽ không quy định thời hạn đăng ký giữ quốc tịch VN? - 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn (đứng giữa) cho biết, hiện chỉ khoảng 6.000 kiều bào đăng ký trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài.

Thời gian qua, thông tin “hàng triệu Việt kiều sắp mất quốc tịch Việt Nam” nhận được sự quan tâm của dư luận. Nguyên nhân của thông tin trên xuất phát từ khoản 2, điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2009).

Luật nêu rõ: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam”.

Như vậy, theo quy định, đến thời điểm 1/7/2014 là hạn cuối của thời hạn 5 năm người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng ký để giữ quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, con số từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn trả lời báo chí cho hay, hiện chỉ khoảng 6.000 kiều bào đăng ký trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài.

Tại cuộc họp báo hôm 17/4 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết chủ trương của Việt Nam trong bối cảnh mới có một số ít trong số 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch 2008, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

"Hiến pháp Việt Nam quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang rà soát các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký giữ quốc tịch theo Luật Quốc tịch 2008, đề ra những giải pháp tối ưu, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài."

Nguồn: Nội dung thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ lần thứ 4 năm 2014 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN