Sau tiếng nổ lớn, mái nhà bị thổi tung, 1 người nguy kịch

Sự kiện: Tin ngắn Nghệ An

Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện ngôi nhà bị nổ tung, 1 người đàn ông bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Sau tiếng nổ lớn, mái nhà bị thổi tung, 1 người nguy kịch - 1

Hiện trường vụ việc khiến 1 người nguy kịch

Tối 5/1, ông Đậu Khắc Hà - Trưởng Công an xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn làm ngôi nhà cấp 4 bị sập, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 5/1, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của ông Phạm Văn Hường, tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khi chạy sang kiểm tra thì mọi người tá hỏa phát hiện ngôi nhà bị sập tường, tốc mái và con trai ông Hường là Phạm Thanh Sơn (SN 1997) bị thương nặng.

Người dân địa phương, nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Nghi Xuân kịp thời có mặt, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, do vết thương quá nặng, trưa cùng ngày nạn nhân đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 bị sập, tốc mái tôn; giường và các vật dụng trong gia đình bị gãy đổ, xáo trộn.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

3 công nhân nằm bất động tại ban công của căn nhà sau tiếng nổ lớn

Đang lắp đặt biển quảng cáo, 3 công nhân bị nghi phóng điện nằm bất động tại khu vực ban công của căn nhà trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN