Sạt lở trong mưa to, Đà Lạt yêu cầu khách sạn di dời du khách

Sự kiện: Tin nóng

Trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ đã khiến một số điểm trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị sạt lở khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu chủ khách sạn di dời khẩn cấp du khách.

Chiều 23/7, trên địa bàn TP.Đà Lạt đã xảy ra mưa lớn khoảng 2 tiếng đồng hồ khiến một số điểm bị sạt lở như: Phạm Hồng Thái, Ngô Thì Sỹ, đèo Prenn, thông cổ thụ bị gãy đổ tại đường Yersin.

Khu vực đèo Prenn bị sạt lở khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Khu vực đèo Prenn bị sạt lở khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Đặc biệt, một lãnh đạo phường 4 (TP.Đà Lạt) cho biết, mưa lớn trên địa bàn đã khiến bờ taluy phía sau căn nhà số 34, Ngô Thì Sỹ bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 16m, cao 4m. Điều này làm khách sạn của bà Phan Thị Mộng Hường gặp nguy cơ sạt lở hoàn toàn. Ngoài ra, căn nhà bên dưới bờ taluy của bà Trần Thị Phụng cũng bị uy hiếp.

Khách sạn của bà Hường có nguy cơ bị sạt lở hoàn toàn, vì vậy chính quyền đã yêu cầu di dời khách lưu trú.

Khách sạn của bà Hường có nguy cơ bị sạt lở hoàn toàn, vì vậy chính quyền đã yêu cầu di dời khách lưu trú.

Chính vì vậy, UBND phường 4 đã yêu cầu bà Hường phải di dời 44 người trong toàn bộ căn nhà để đảm bảo an toàn. Trong đó, có cả du khách đến Đà Lạt du lịch đang lưu trú và người dân xung quanh hiện trường. Bên cạnh đó, mọi đồ đạc, tài sản trong căn nhà đã được bà Hường di dời ra địa điểm khác.

Hai cây thông cổ thụ bị gãy đổ sau trận mưa lớn.

Hai cây thông cổ thụ bị gãy đổ sau trận mưa lớn.

Ngoài ra, trên đường Yersin (ngay khách sạn Công Đoàn), 2 cây thông cổ thụ đường kính khoảng 60cm, cao hơn 20m bị đổ, chắn ngang đường khiến người dân không thể lưu thông qua đoạn đường này. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiến hành cắt dọn những cây thông bị đổ tại hiện trường. Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ việc đã không có ai bị thương.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt dọn hai cây thông bị đổ.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt dọn hai cây thông bị đổ.

Gốc của cây thông đã bị bật tung do gió giật mạnh.

Gốc của cây thông đã bị bật tung do gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lớn, chân đập nước có dung tích 60.000m3 ở Lào Cai bị sạt lở

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang khẩn trương ứng phó, gia cố lại vị trí sạt lở tại chân đập ở huyện Bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Long ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN