Sập ô văng nhà, 2 người thương vong

Ngày 15/1, tại phường Tân Phong, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ sập ô văng nhà, làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo các nhân chứng khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hiếu (43 tuổi) và anh Lê Tuấn Hùng (38 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa leo lên giàn giáo cao khoảng 2m để thi công căn nhà cấp 4 do anh Nguyễn Thanh Quang (34 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) làm chủ.

Sập ô văng nhà, 2 người thương vong - 1

Ảnh hiện trường ô văng bị sập kẹp hai nạn nhân rồi hất văng xuống đống gạch đá

Giữa lúc đang thi công, thì ô văng nhà rộng 0,8m, dài 4m đổ sập, kẹp hai anh lại rồi hất văng anh xuống khỏi giàn giáo té xuống đống gạch đá xây dựng gần đó. Sau khi bị hất xuống, cả hai anh đều bị chấn thương nặng. Những người có mặt đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã tử vong.

Còn anh Hùng được các bác sĩ sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương ngực và sốc nặng. Các bác sĩ đã giải phẫu vùng đầu để hút máu bầm. Hiện, nạn nhân vẫn đang hôn mê.

Sập ô văng nhà, 2 người thương vong - 2

Anh Hùng đang nguy kịch

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN