Sập nhà hai tầng, 1 sinh viên thiệt mạng

Một ngôi nhà 2 tầng- được xây dựng từ cách đây khoảng 40 năm, bất ngờ sập mái, rơi ập xuống phòng trọ bên cạnh khiến một người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 9/7, tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Một người đàn ông sống gần hiện trường cho hay: Vào thời điểm trên, anh và mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, mọi người chạy ra ngoài thì thấy bức tường và mái tầng hai của ngôi nhà cũ kỹ bên cạnh đã đổ sập xuống 3 phòng trọ phía dưới. Vụ việc khiến một nam thanh niên bị thương nặng tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu,  nạn nhân là Trần Hữu Đại (25 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên ĐH Xây dựng.

Sập nhà hai tầng, 1 sinh viên thiệt mạng - 1

Phòng trọ cạnh ngôi nhà sập chịu hư hỏng nặng khi bị mái ngôi nhà 2 tầng đổ sập vào.

Được biết, phòng trọ của Đại có 3 người nhưng hai sinh viên khác đang nghỉ hè, còn Đại ở lại vừa học vừa làm công nhân trong khu công nghiệp ở Kim Chung. Nạn nhân đã có vợ và một con 5 tháng tuổi.

Ngoài ra, còn có một phụ nữ là công nhân sống ở phòng trọ cạnh ngôi nhà 2 tầng cũng bị thương nặng.

Sập nhà hai tầng, 1 sinh viên thiệt mạng - 2

Ngôi nhà hai tầng bị sập.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra hiện trường và cùng gia đình di tản đồ đạc và giải phóng hiện trường vụ sập nhà.

Theo phỏng đoán của một cán bộ xã Kim Chung thì nguyên nhân có thể do ngôi nhà 2 tầng lợp ngói này quá cũ, do được xây bằng vôi cát từ năm 1975.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN