“Rốn lũ” Thủ đô mênh mông nước, người dân hối hả xúc đất đắp đê

Sự kiện: Tin nóng

Rất đông người dân cùng dân quân, bộ đội… xúc đất đắp đê ngăn lụt tại vùng “rốn lũ” Chương Mỹ (Hà Nội).

Ngày 9/9, hàng trăm người dân ở xã Nam Phương Tiến và xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cùng với lực lượng chức năng tập trung tại đê Bùi 2 để đắp đê, chống ngập. Trước đó, từ đêm 8/9, nước lũ thượng nguồn đổ về đã tràn qua đê uy hiếp cuộc sống của người dân

Ngày 9/9, hàng trăm người dân ở xã Nam Phương Tiến và xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cùng với lực lượng chức năng tập trung tại đê Bùi 2 để đắp đê, chống ngập. Trước đó, từ đêm 8/9, nước lũ thượng nguồn đổ về đã tràn qua đê uy hiếp cuộc sống của người dân

Có khoảng bốn đoạn đê, tổng chiều dài 1.000 m bị nước tràn qua. Người dân dùng các bao đất đắp ngăn nước tràn qua đê vào trong khu vực dân cư

Có khoảng bốn đoạn đê, tổng chiều dài 1.000 m bị nước tràn qua. Người dân dùng các bao đất đắp ngăn nước tràn qua đê vào trong khu vực dân cư

“Rốn lũ” Thủ đô mênh mông nước, người dân hối hả xúc đất đắp đê - 3

Người dân cùng với lực lượng chức năng, nòng cốt là bộ đội xúc đất, vận chuyển đến những vị trí bị tràn để ngăn nước

Người dân cùng với lực lượng chức năng, nòng cốt là bộ đội xúc đất, vận chuyển đến những vị trí bị tràn để ngăn nước

Theo người dân, nước lũ năm nay chưa quá lớn, phần nước tràn qua đê cao khoảng 10-20cm nên người dân vẫn có thể di chuyển được

Theo người dân, nước lũ năm nay chưa quá lớn, phần nước tràn qua đê cao khoảng 10-20cm nên người dân vẫn có thể di chuyển được

“Rốn lũ” Thủ đô mênh mông nước, người dân hối hả xúc đất đắp đê - 6

Việc đắp đê nhằm ngăn chặn nước lũ tràn vào khu dân cư ảnh hưởng đến tài sản và hoa màu của người dân

Việc đắp đê nhằm ngăn chặn nước lũ tràn vào khu dân cư ảnh hưởng đến tài sản và hoa màu của người dân

Huyện Chương Mỹ được coi là vùng “rốn lũ” ở Thủ đô. Nơi đây địa hình thấp trũng, là vùng thoát lũ của Hà Nội và chịu ảnh hưởng của sông Bùi. Sông này bắt nguồn từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đổ vào sông Đáy của Hà Nội. Nếu thượng nguồn mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao thì vùng Chương Mỹ sẽ ngập nhiều nơi

Huyện Chương Mỹ được coi là vùng “rốn lũ” ở Thủ đô. Nơi đây địa hình thấp trũng, là vùng thoát lũ của Hà Nội và chịu ảnh hưởng của sông Bùi. Sông này bắt nguồn từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đổ vào sông Đáy của Hà Nội. Nếu thượng nguồn mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao thì vùng Chương Mỹ sẽ ngập nhiều nơi

Các hộ dân ở ven sông bị ngập nặng đã được di tản đến nơi cao ráo, an toàn hơn

Các hộ dân ở ven sông bị ngập nặng đã được di tản đến nơi cao ráo, an toàn hơn

Việc nước lũ dâng cao ảnh hưởng đến những hộ nuôi cá. Một lượng lớn cá đã theo dòng nước lũ thoát ra ngoài. Trong ảnh là gia đình ông Sắc vừa thu vội được khoảng 200kg cá còn lại trong ao, khoảng 2 tấn cá đã xổng ra ngoài.

Việc nước lũ dâng cao ảnh hưởng đến những hộ nuôi cá. Một lượng lớn cá đã theo dòng nước lũ thoát ra ngoài. Trong ảnh là gia đình ông Sắc vừa thu vội được khoảng 200kg cá còn lại trong ao, khoảng 2 tấn cá đã xổng ra ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN