Rơi từ tầng 23, học sinh lớp 10 tử vong

Vào khoảng 16h ngày 14/4, người dân bàng hoàng phát hiện xác một nam sinh tử vong nằm phía sau tòa nhà CT3, khu chung cư Bắc Hà, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Trần Tuấn T., 16 tuổi ở phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội. T. đang là học sinh lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh.

Theo anh Hải, nhân viên nhà nghỉ ở gần tòa nhà CT3 cho biết, khoảng 16h cùng ngày, anh đang dọn dẹp nhà nghỉ bỗng thấy người dân hô lớn có xác chết. Anh Hải chạy ra xem thì thấy xác nam sinh nằm phía cửa tầng hầm của tòa nhà CT3.

Rơi từ tầng 23, học sinh lớp 10 tử vong - 1

Nạn nhân T. tử vong nằm gần cửa tầng hầm tòa nhà CT3

“Khoảng 30 phút sau, tôi thấy lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, lúc này người dân tập trung xem rất đông”, anh Hải nói.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm xấp, mặc áo đồng phục màu xanh lá cây, quần bò màu xanh, trên quần bò có vết rách dài khoảng 20cm.

Rơi từ tầng 23, học sinh lớp 10 tử vong - 2

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Được biết, chiều ngày 14/4, em T. đến nhà cô giáo ở tầng 6 của tòa nhà CT3 học thêm. Sau khi phát hiện xác nam sinh, người dân lên tầng 23 của tòa nhà thì phát hiện đôi dép và chiếc cặp của nạn nhân (Tòa nhà CT3, khu chưng cư Bắc Hà có 23 tầng).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN