"Quái vật biển" Vladimir Monomach xuất hiện

Ngày 30/12, Nga đã cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomach tại Nhà máy đóng tàu quân sự Sevmash ở Severodvinsk.

Vladimir Monomach là tàu ngầm nguyên tử chiến lược thế hệ thứ tư thuộc Dự án 955 Borei. Đây là chiếc thứ ba thuộc dự án này do Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga.

"Quái vật biển" Vladimir Monomach xuất hiện - 1

Tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomach

Tương tự các tàu khác thuộc Dự án 955 Borei, một trong những vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất của Vladimir Monomach là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava có tầm bắn hơn 8.000 km.

Borei theo tiếng Nga có nghĩa là “Thần gió phương Bắc”. Các tàu ngầm lớp Borei được chế tạo nhằm thay thế các tàu ngầm thuộc Dự án 941 Akula (NATO gọi là Typhoon) và Dự án 667BDRM Delphin (NATO gọi là Delta-IV).

Dự án này do Trung tâm Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Rubin tại Sant-Peterburg tiến hành. Đứng đầu Dự án là Tổng công trình sư V.A.Zdornova.

Tàu ngầm nguyên tử Borei dài 170 m, rộng 13,5 m. Lượng choán nước tối đa mà loại tàu ngầm này đạt đến 24.000 tấn. Tốc độ hành trình của tàu là 29 dặm/h (46,67km/h).

Tàu có khả năng lặn sâu 480 m, hoạt động độc lập 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn 107 người, trong đó có 55 sĩ quan. Giá thành của một chiếc tàu ngầm thuộc Dự án 955 Borei vào khoảng 23 tỷ rúp (890 triệu USD).

"Quái vật biển" Vladimir Monomach xuất hiện - 2

Tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư lớp Borei

Theo kế hoạch ban đầu, loại tên lửa trang bị cho các tàu ngầm lớp Borei là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ mới R-39UTTKH Barka của Nga. Tuy nhiên, sau 3 lần phóng thử nghiệm thất bại, Bộ Quốc phòng Nga quyết định thay thế bằng loại tên lửa khác. Tên lửa thay thế là tổ hợp tên lửa D-19M với tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn R-30 Bulava hay còn gọi là RSM-56.

Khi thời hạn đưa tổ hợp tên lửa Bulava vào hoạt động bị hoãn đến năm 2012, nhiều chuyên gia dự đoán Dự án 955 sẽ được cải tiến để có thể trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ biển Sineva.

"Quái vật biển" Vladimir Monomach xuất hiện - 3

Tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm Yury Dolgoruky hồi tháng 10/2011

Các tàu ngầm nguyên tử lớp Borei còn được trang bị MGK-600. Đây là tổ hợp thiết bị thủy âm học mã hóa tự động có chức năng đo độ dày của băng, dò mìn, tìm kiếm các vùng nước không bị băng che phủ, phát hiện ngư lôi…Theo các chuyên gia, MGK-600 có các tính năng vượt xa thiết bị cùng loại Virginia được trang bị cho Hải quân Mỹ.

Trong năm 2012, Nga đã đưa vào biên chế 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử thuộc Dự án 955 Borei là Yury Dolgoruky và Alexandr Nevsky. Hai chiếc tàu ngầm này sử dụng vỏ của các tàu ngầm thuộc Dự án 971 Shuka-B (K-133 Rys và K-137 Kuguar) và Dự án 949A Antei (K-135 Volgagrad và K-160 Barnaul).

"Quái vật biển" Vladimir Monomach xuất hiện - 4

Tàu ngầm nguyên tử lớp Borei Yury Dolgoruky

Theo kế hoạch, Nga sẽ đóng mới tất cả 10 tàu ngầm nguyên tử chiến lược theo dự án 955 Borei trong giai đoạn từ 2011-2020. Nga đã phải mất 7 năm rưỡi mới đóng xong chiếc đầu tiên Yury Dolgoruky.

Các tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư này được coi là con át chủ bài giúp Nga tăng cường sức mạnh hải quân trong chiến lược vươn ra biển của mình. Mùa Hè vừa qua. lần đầu tiên sau 26 năm gián đoạn, Nga đã lần đầu tiên đưa các tàu ngầm nguyên tử tuần tra trở lại trên các vùng biển quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh J (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN