Mỹ: Tàu tuần dương va phải… tàu ngầm hạt nhân

Hiện Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại sau khi xảy ra va chạm giữa tàu tuần dương USS San Jacinto và tàu ngầm hạt nhân USS Montpelier.

Vụ va chạm xảy ra lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 13/10 trong một cuộc tập trận ngoài khơi Florida. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không tiết lộ địa điểm xảy ra tai nạn. Tổ quan sát trên tàu San Jacinto nhìn thấy một ống kính tiềm vọng nhô lên khỏi mặt nước, cách mũi con tàu chừng 100-200 m. Thuyền trưởng ra lệnh cho con tàu lùi lại nhưng vẫn va chạm với tàu ngầm.

Mỹ: Tàu tuần dương va phải… tàu ngầm hạt nhân - 1

Một ống kính tiềm vọng nhô lên khỏi mặt nước cách mũi con tàu chừng 100-200 m (Ảnh: AP)

Một quan chức hải quân giấu tên nói rằng vụ va chạm đã phá hủy hệ thống định vị của chiếc tàu tuần dương nằm phía trước ngay dưới mực mớn nước chứa các thiết bị điện tử dẫn đường, dò tìm và đo khoảng cách của con tàu. Hải quân Mỹ cho biết không có ai bị thương trong vụ tai nạn này và lò phản ứng của chiếc tàu ngầm hạt nhân không bị hư hại.

Mỹ: Tàu tuần dương va phải… tàu ngầm hạt nhân - 2

Vụ va chạm xảy ra trong một cuộc tập trận ngoài khơi Florida (Ảnh: DAILY MAIL)

Hai chiếc tàu này thuộc nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Harry S. Truman chỉ huy, hiện có mặt tại khu vực trên để hỗ trợ các tàu khác. Tàu Truman có mặt tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn và đã tiến hành hỗ trợ hai chiếc tàu va chạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình (Người lao động/Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN