Phú Thọ thông tin chính thức việc không thể cử hành Quốc ca trận U23 Việt Nam - U23 Philippines

Sự kiện: SEA Games 32

Lực lượng chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố âm thanh, không thể cử hành Quốc ca trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) tối 8/5.

 Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo liên quan sự cố âm thanh trên sân Việt Trì

 Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo liên quan sự cố âm thanh trên sân Việt Trì

Liên quan đến vụ việc không thể cử hành nghi lễ hát Quốc ca trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines trên sân vận động Việt Trì tối 8/5, ngày 9/5, tỉnh Phú Thọ đã họp báo và thông tin chính thức về sự cố này. Ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân của sự cố bước đầu xác định là do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử, ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh trong khoảng thời gian 2 phút.

Đồng thời, sự phối hợp giữa bộ phận âm thanh và bộ phận giám sát, điều khiển trận đấu chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, dẫn đến không cử hành được Quốc ca hai nước theo kịch bản của Ban Tổ chức.

Để không gặp phải những sự cố tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu Ban Quản lý dự án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn trong quá trình diễn ra các trận đấu tiếp theo.

Công ty Điện lực Phú Thọ bố trí hệ thống đường điện riêng cho toàn bộ sân vận động, ưu tiên cho hệ thống âm thanh, kỹ thuật.

Đảm bảo công tác phối hợp, khớp nối giữa bộ phận điều hành âm thanh với các lực lượng khác chặt chẽ, thông suốt, có phương án khắc phục những sự cố tương tự có thể xảy ra.

Lực lượng an ninh tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực âm thanh, kỹ thuật; chỉ cho phép những người có chức năng, nhiệm vụ được phép tiếp cận khu vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống điện, công nghệ thông tin trước khi diễn ra các trận đấu; báo cáo lãnh đạo tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

 U23 Việt Nam bị cầm hòa trên sân Việt Trì trước U23 Philippines

 U23 Việt Nam bị cầm hòa trên sân Việt Trì trước U23 Philippines

Trước đó, 19h tối 8/5, trận đấu thứ hai bảng A môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Philippines đã diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 10 phút, trọng tài chính đưa 2 đội bóng ra sân để cử hành các nghi thức trước trận.

Tuy nhiên, khi tổ trọng tài điều khiển trận đấu và 2 đội đang bước ra sân thì hệ thống âm thanh trên sân Việt Trì đột nhiên tắt. Chính vì vậy, nghi thức hát Quốc ca của 2 đội tuyển đã không được tiến hành.

Sau vài phút tìm cách khắc phục nhưng không được, ban tổ chức đã bỏ qua các nghi thức này để cho trận đấu được diễn ra đúng 19h như lịch đã ban hành.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam và U23 Philippines đã cầm hòa nhau với tỉ số 0-0. Với kết quả này, 2 đội cùng có 4 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp sau đối thủ do kém về hiệu số bàn thắng bại.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ mức thưởng cho VĐV Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 31

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam vừa ký thông báo mức “thưởng nóng” cho các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 31.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN