Phó giám đốc sở xin từ chức vì sinh con thứ 3

Ngày 30-3, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Phạm Hồng Thái, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh đã có đơn xin từ chức vì sinh con thứ 3.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình gửi đơn lên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình xin từ chức với lý do sinh con thứ 3.

Theo thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã ký thông báo chấp thuận cho ông Phạm Hồng Thái từ chức với căn cứ vào Quyết định 01 của Tỉnh ủy Quảng Bình quy trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu vừa được triển khai một tháng trước.

Ông Thái nhận thức về việc sinh con thứ 3 trong lá đơn gửi cấp trên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp thống nhất đồng ý để ông Thái từ chức nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ra thông báo giao cho Ban cán sự Đảng của UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, bố trí công việc phù hợp với ông Thái.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, Quyết định 01 vừa ban hành trong vòng 1 tháng và đã xử lý 5 cán bộ. Đối với ông Thái nhận thức rõ việc sinh con thứ 3 ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật cán bộ nên đã chủ động viết đơn từ chức và được đồng ý và được đánh giá cao trong việc tự giác này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN