Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng việc thủy điện sông Ba Hạ không thể cắt lũ, buộc phải xả tràn
Do nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ quá lớn, không thể cắt lũ nên lưu lượng nước chảy qua đập tràn đạt 15.490m3/s, vượt đỉnh lũ năm 2009.
Chiều 19/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, do lượng mưa quá lớn khiến nước đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ đạt trên 15.490m3/giây.
Nước tràn về vùng hạ du hồ thủy điện sông Ba Hạ gây ngập tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: XM
Theo ông Văn, lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ là 15.500 m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 300 m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 15.190 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du 15.490 m3/s.
Ông Văn cho biết, do nước quá lớn vượt cao trình cao nhất, không thể cắt lũ nên buộc phải xả tràn, nước vào bao nhiêu xả bấy nhiêu, thủy điện chỉ lưu lại được một ít.
"Hiện nước rất lớn gây ngập khắp nơi, người dân mắc kẹt tại nhiều vị trí, tỉnh đang khẩn trương đưa người từ phía Tây sang phía Đông để tránh lũ, ngoài ra tỉnh Khánh Hòa cũng đã đưa lực lượng sang hỗ trợ", ông Văn nói.
Đắk Lắk vẫn đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh bị ngập sâu. Nhiều nơi bị chia cắt, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tất cả các lực lượng để ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn.
Cơn lũ dữ đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước, nhiều người dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu
Nguồn: [Link nguồn]
-19/11/2025 17:44 PM (GMT+7)
