Phiến quân Hồi giáo hành quyết 700 người Syria

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 700 thành viên của một bộ tộc ở miền đông Syria trong 2 tuần qua.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết biện pháp chém đầu đã được sử dụng để hành quyết nhiều thành viên của bộ tộc al-Sheitaat tại tỉnh Deir al-Zor, miền đông Syria. Xung đột giữa nhóm phiến quân IS và các thành viên bộ tộc al-Sheitaat đã nổ ra sau khi phiến quân chiếm 2 khu vực khai thác dầu tại khu vực này vào tháng 7 vừa qua.

“Những người bị hành quyết đều là người al-Sheitaat”, giám đốc của tổ chức SOHR, ông Rami Abdelrahman cho biết. “Một số người bị bắt, xét xử và giết hại.”

Một nhà hoạt động tại tỉnh Deir al-Zor tiết lộ với hãng tin Reuters rằng 300 đàn ông đã bị hành quyết trong 1 ngày tại thị trấn Ghraneij, 1 trong 3 thị trấn chính của bộ tộc al-Sheitaat, sau khi nhóm IS tấn công vào thị trấn này cách đây 2 tuần.

“Số người người bị hành quyết trong cuộc tấn công nhằm vào bộ tộc al-Sheitaat khoảng 300. Những người còn lại bị giết hại trong khi chiến đấu”, nhà hoạt động giấu tên tiết lộ. Một nhà hoạt động khác tại Deir al-Zor cho biết những người thuộc bộ tộc al-Sheitaat được cho 3 ngày để sơ tán. Những thành viên của bộ tộc al-Sheitaat đã chạy trốn sang các ngôi làng bên cạnh hoặc chạy sang Iraq.

Nhóm phiến quân IS đã tăng cường đánh chiếm tại khu vực miền bắc Iraq trong vài tuần gần đây, đẩy lui lực lượng quân đội người Kurd và khiến hàng chục nghìn người Hồi giáo, Cơ-đốc và các thành viên của người Yazidi thiểu số phải sơ tán khỏi nơi sinh sống.

Nhóm phiến quân IS cũng siết chặt gọng kìm tại Syria. Hiện tại, nhóm này đã chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ ở miền bắc và đông Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN