Phát hiện vụ ăn cắp hàng trăm ngàn lít dầu

Ngày 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện vụ “rút ruột” hàng trăm ngàn lít dầu tại kho xăng số 15 trong khai trường than của Công ty than Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Được biết, khi các lực lượng chức năng tiến hành mật phục đã bắt quả tang Vũ Bá Quý (P.Hà Phong, TP Hạ Long) cùng hai nhân viên Xí nghiệp vật tư Hòn Gai (đơn vị chuyên cung cấp dầu cho các công ty khai thác than thuộc TKV) đang rút ruột gần 1.000 lít dầu ra ngoài khai trường than.

Để thực hiện hành vi ăn cắp dầu, các đối tượng đã chôn một đường ống cao su dài khoảng 800m nối từ kho xăng dầu số 15 trong khai trường than Hà Tu đến tận nhà Quý.

Tại nhà Quý, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tec thu dầu đang cất giấu trong kho.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã “rút ruột” hàng trăm ngàn lít dầu rồi bán cho một số cây xăng trên địa bàn Hạ Long và Cẩm Phả.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng, trong đó tạm giam 6 đối tượng liên quan tới vụ ăn cắp hàng trăm ngàn lít dầu tại kho dầu số 15 thuộc Xí nghiệp vật tư Hòn Gai ở khai trường Công ty than Hà Tu, TP Hạ Long về tội “tham ô tài sản”.

Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Phương (47 tuổi), Vũ Văn Luôn (48 tuổi), Bùi Duy Hưng (37 tuổi), Trần Minh Ngọc (22 tuổi), Nguyễn Hải Linh (31 tuổi), Vũ Bá Quý (32 tuổi), Đỗ Văn Quyết (37 tuổi), Bùi Thanh Tân (52 tuổi), Bùi Đức Tâm (53 tuổi), Lưu Thị Minh (48 tuổi) và Nguyễn Xuân Thu (48 tuổi).

Trong đó, Trần Minh Ngọc và Nguyễn Hải Linh là nhân viên của Xí nghiệp vật tư Hòn Gai. Cả hai nữ nhân viên này bị bắt quả tang khi thông đồng với Vũ Văn Luôn, Bùi Duy Hưng (hai lái xe của Công ty than Hà Tu) lấy bớt dầu bán lại cho Đỗ Văn Quyết vào ngày 5/9/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thân Hoàng - Giang Long (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN