Phát hiện hai cá thể mèo rừng quý hiếm ở miền Tây

Sự kiện: Bến Tre

Cơ quan chức năng vừa phát hiện 2 cá thể mèo rừng thuộc loại quý hiếm được nuôi trái phép ở miền Tây.

Phát hiện hai cá thể mèo rừng quý hiếm ở miền Tây - 1

 Hai cá thể mèo thuộc loài quý hiếm vừa được phát hiện ở tỉnh Bến Tre

Ngày 19-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết, đang tạm giữ 2 cá thể mèo rừng thuộc loại quý hiếm. Hai cá thể mèo rừng này được tịch thu từ gia đình của Nguyễn Thanh Phúc (24 tuổi, ngụ xã An Phú Trung, huyện Ba Tri).

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra hộ gia đình của Phúc và phát hiện 2 cá thể mèo rừng quý hiếm được nuôi trái phép. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm và tạm giữ 2 cá thể mèo rừng này. Sau đó, bàn giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh Bến Tre chăm sóc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phúc cho biết, hai cá thể mèo rừng mua của 1 người đàn ông lạ  mặt với giá 380.000 đồng. Phúc chụp hình hai cá thể mèo rừng, đăng lên mạng xã hội để rao bán. Tuy nhiên, chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Đại diện Chi cục kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết, hai cá thể mèo rừng nói trên thuộc giống mèo quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo nghị định 157/NĐ- CP ngày 11-11-2013 của Chính phủ quy định về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 -100 triệu đồng và tịch thu tang vật.

Về 2 cá thể mèo rừng trên, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết, sẽ liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã huyện Hòn Me (tỉnh Kiên Giang) đến tiếp nhận về chăm sóc và bảo tồn.

Trước đó, người dân ở tỉnh Vĩnh Long cũng bắt được một cá thể mèo rừng Châu Phi thuộc dạng quý hiếm.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Dày (phụ trách bếp ăn của trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một cá thể mèo nằm gọn trong bẫy chuột phía sau bếp của trường. Con mèo chân dài cao to, móng vuốt sắc bén với bộ lông vàng chấm đen giống lông báo rất hung hăng.

Phát hiện hai cá thể mèo rừng quý hiếm ở miền Tây - 2

 Cá thể mèo được bắt trước đó ở Vĩnh Long

Sau đó, anh Dày chụp ảnh con mèo đưa lên mạng thì nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài và cơ quan bảo vệ thú quý hiếm ở Hà Nội cho hay đây là một trong những cá thể mèo rừng Châu Phi quý hiếm cần được bảo vệ.

Từ hình ảnh trên mạng, nhiều cơ quan bảo vệ động vật đã gọi đến và cho biết, cá thể mèo rừng trên là loài mèo rừng Châu Phi thuộc dạng quý hiếm. Nhà trường sau đó liên hệ với ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long bày tỏ nguyện vọng gửi con mèo rừng vào trung tâm bảo vệ động vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hậu ([Tên nguồn])
Bến Tre Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN