Dân bẫy được mèo rừng quý hiếm

Sáng nay (14/6), gia đình anh Trần Ân ở Quảng Nam đã bẫy được một con mèo rừng thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp.

Thời gian qua, gia đình anh Ân (69 Nguyễn Thái Học, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) liên tục mất gà nuôi. Nghi ngờ mèo hoặc chuột ăn gà nên anh Ân đi mua bẫy về để bẫy. Sáng nay, thức dậy ra ngoài chuồng gà, anh Ân phát hiện một con mèo rừng đang nằm trong bẫy. Ngay sau đó, anh Ân bàn giao con vật này cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Bùi Xuân Hùng, cán bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, mèo rừng có tên khoa học là Felis silvestris, được xếp vào nhóm IB, theo Nghị định số 32 của Chính phủ là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Dân bẫy được mèo rừng quý hiếm - 1

Con mèo rừng quý hiếm anh Ân bẫy được

Theo quan sát, cá thể mèo này nặng khoảng 4 kg, thân dài khoảng 0,5 mét. Lông mềm, màu vàng trắng điểm nhiều đốm đen không đều, quanh đốm đen viền vàng nâu, bụng và chân màu xám trắng.

Nhiều người dân sống gần đó cho biết cá thể mèo trên do một người dân ở thành phố Tam Kỳ nuôi và bị mất. Hiện Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đang làm các thủ tục, sớm thả cá thể mèo này vào rừng để bảo tồn theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN