PGĐ sở lái “xe điên” bị phạt 5 triệu đồng

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM bị phạt hành chính 5 triệu đồng, giữ xe 10 ngày và tước giấy phép lái xe 60 ngày sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn chiều 30/3 ở trung tâm TP.HCM.

Liên quan vụ Phó Giám đốc Sở VH – TT & DL TP.HCM, ông Lê Tôn Thanh (SN 1957, ngụ Q.10, TP.HCM) lái "xe điên" náo động phố phường, chiều 5/4, đội CSGT – công an Q.1, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông này.

Đội CSGT – công an Q.1 xác định, chiều 30/3 ông Thanh điều khiển xe ô tô hiệu Fortuner BKS 51A – 359.29 trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1 có nồng độ cồn (0,2mg/lít khí thở).

Đến gần giao lộ Lý Tự Trọng – Thủ Khoa Huân do mất bình tĩnh trong việc tránh, vượt lên trước phương tiện khác nên xe của ông Thanh đã gây tai nạn liên hoàn.

PGĐ sở lái “xe điên” bị phạt 5 triệu đồng - 1

Xe do ông Lê Tôn Thanh lái gây tai nạn

Cụ thể, xe ông Thanh đã đâm hỏng 2 xe taxi của hạng taxi Vinasun, đâm 2 xe gắn máy làm 2 người đi xe bị thương. Sau đó xe do ông Thanh lái kéo đổ 2 biển báo giao thông trên lề đường Lý Tự Trọng rồi mới dừng lại ngay gần giao lộ Lý Tự Trọng – Nguyễn Trung Trực.

Trên cơ sở xác định ông Thanh có nồng độ cồn khi điều khiển ô tô và tránh, vượt xe khác không đúng quy định nên đội CSGT – công an Q.1 ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thanh số tiền 5 triệu đồng, kèm theo là tạm giữ phương tiện 10 ngày, tước giấy phép lái xe 60 ngày.

Trao đổi với P.V, ông Thanh cho biết, có thể trước đó xe ông bị nổ bánh sau nên gây ra tại nạn. Tuy nhiên lực lượng CSGT – công an Q.1 khẳng định, bánh xe sau do ông Thanh lái đã nổ sau khi xảy ra tai nạn.

Được biết, phía ông Thanh cũng đã thương lượng bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của vụ tai nạn.

Cụ thể, chi phí sữa chữa 2 xe taxi của hàng Vinasun là 15 triệu đồng, 2 xe gắn máy và viện phí của 2 người đi xe gắn máy bị nạn là 17 triệu đồng. Bồi thường để khắc phục, sữa chữa 2 biển báo giao thông trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1 là 13 triệu đồng.

Như vậy, ngoài khoản 5 triệu đồng tiền phạt vì vi phạm gao thông, ông Thanh còn bồi thường cho các nạn nhân là 45 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN