Pakistan: 18 người chết vì uống rượu độc

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện sau khi uống phải rượu nhiễm độc tại các bữa tiệc ở thành phố Faisalabad, Pakistan.

Các nạn nhân có triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu sau khi uống rượu tại một buổi tiệc sinh nhật và một sự kiện khác tại thành phố Faisalabad của Pakistan. Phần lớn nạn nhân tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

 “Số nạn nhân tử vong do uống rượu nhiễm độc tại hai buổi tiệc đã tăng lên 18 người”, Javed Ahmed Khan, một cảnh sát của thành phố Faisalabad, cho biết. “Khoảng hơn 20 người khác đang trong tình trạng hôn mê sâu sau khi uống phải rượu độc.”

Các nạn nhân phần lớn là những người lao động theo đạo Hồi và đạo Cơ đốc. Tại Pakistan, chỉ có những người không theo đạo Hồi mới được phép mua và uống rượu, nhưng nhiều người theo đạo Hồi vẫn mua và uống rượu lậu tại nhà.

Những người uống rượu thường mua rượu lậu bởi vì những cửa hàng bán rượu hợp pháp ở Pakistan đã đóng cửa trong dịp tháng lễ Ramadan. Họ thường trộn hai loại rượu với nhau để ra một loại rượu mạnh hơn.

Thị trưởng thành phố Faisalabad đã yêu cầu mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN