Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” ô tô bị cẩu, quán nhậu bị “trảm”

Sau thời gian vắng bóng, ông Đoàn Ngọc Hải đã xuất hiện trở lại để lập lại trật tự đô thị, vỉa hè tại quận trung tâm Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” ô tô bị cẩu, quán nhậu bị “trảm” - 1

Tối 7.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng đoàn liên ngành quận 1 ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè.

Tối ngày 7.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng đoàn liên ngành quận 1 ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè.

20h tại khu vực góc giao lộ Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng, phát hiện nhiều ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý. Chờ gần 30 phút nhưng tài xế taxi đậu chiếm vỉa hè không xuất hiện, ông Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng cẩu phương tiện vi phạm về trụ sở.

Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” ô tô bị cẩu, quán nhậu bị “trảm” - 2

Tại góc Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng, nhiều ô tô đậu chiếm vỉa hè bị lập biên bản xử lý

Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” ô tô bị cẩu, quán nhậu bị “trảm” - 3

Trong đó có ô tô bị cẩu về trụ sở

Tại khu vực đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản xử lý quán nhậu bày bàn ghế chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Kế hoạch lập lại trật tự đô thị của quận 1 được khởi động ngay sau Tết. Với quyết tâm muốn quận trung tâm giống như “Singapore thu nhỏ”, đoàn liên ngành đã phá bỏ nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt hàng loạt ô tô biển xanh... Động thái “mạnh tay” của quận 1 cũng gặp phải nhiều phản ứng từ người dân, song ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định xử lý đúng luật. Phó chủ tịch quận 1 cũng từng tuyên bố sẽ quyết liệt, “không ngại đụng chạm” để lấy lại mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên kế hoạch lập lại trật tự đô thị, vỉa hè của quận trung tâm sau đó bị “chựng” lại. Nhiều khu vực đã bị đoàn liên ngành quận 1 xử lý sau đó bị tái chiếm tràn lan và như chưa hề có việc ra quân.

Tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 1 do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì hôm 4.8, ông Đoàn Ngọc Hải tỏ ra khá bức xúc trước tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường. Ông cho rằng bộ mặt đô thị của trung tâm thành phố nhếch nhác như hiện nay là “không thể chấp nhận được”

“Tôi đã hứa với lãnh đạo thành phố là trong năm nay sẽ lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường ở quận 1. Nhưng để làm được thì thành phố phải cho tôi toàn quyền xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ” ông Hải đề nghị tại hội nghị.

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn ”toàn quyền xử lý” để dẹp vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 phụ trách mảng đô thị đã có lời phát biểu thẳng thắn về việc dẹp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN