Ông Cao Tường Huy được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Sự kiện: Thời sự

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Cao Tường Huy; trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Cụ thể, quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký nêu rõ: Giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy sinh năm 1973, quê quán xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Ông Cao Tường Huy từng đảm nhận các cương vị công tác: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông có chuyên môn kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản trị doanh nghiệp, thạc sỹ Quản trị kinh doanh, tiến sĩ Kinh tế học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, ông Nguyễn Tường Văn trở lại vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng sau 2 năm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là ông Nguyễn Thanh Nghị; 4 thứ trưởng gồm các ông: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh, Nguyễn Tường Văn.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt và bà Lê Thị Thu Hằng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Trân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN