Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh

Những chiếc xe buýt nhanh đầy ắp người, không còn cảnh xe máy, ô tô lấn làn, giao thông thông thoáng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 1

Ghi nhận của phóng viên, sáng nay (3/1), ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ Tết dương lịch, dọc tuyến đường từ bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã (Hà Nội), xe buýt nhanh chạy qua không còn cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm. Các phương tiện chủ động không đi, đỗ vào làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh (BRT). Trong ảnh: Xe buýt nhanh đón, trả khách vào giờ cao điểm tại nhà chờ trên đường Tố Hữu.

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 2

Trên đường Lê Văn Lương hướng về Láng Hạ, không còn cảnh xe máy, ô tô lấn làn, làm ảnh hưởng đến tốc độ của xe buýt nhanh.

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 3

Bên dưới cầu, xe máy lao lên vỉa hè nhường đường cho xe buýt nhanh

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 4

Một số người đi xe máy lấn làn nhưng khi thấy có xe buýt nhanh phía sau đã chủ động tránh sang phải

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 5

Trong ngày đi làm đầu năm mới, có khá đông người dân đi xe buýt nhanh

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 6

Hiện tại, các nhà chờ đã hoàn thiện, lối dẫn vào nhà chờ thông thoáng, có rào chắn ngăn cách

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 7

Hành khách được phát vé miễn phí trước khi vào cửa nhà chờ. Hà Nội miễn phí vé cho hành khách trong tháng đầu hoạt động (từ 1/1-31/1).

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 8

Bên trong nhà chờ thông thoáng, hiện đại. Trong ảnh: Bảng chỉ dẫn các tuyến đi, đến cho hành khách xuống đúng tuyến

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 9

Sáng nay, tại nhà chờ trên đường Lê Văn Lương, có rất nhiều hành khách chờ lên xe buýt nhanh

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 10

Do lượng người đổ lên xe quá đông, nhân viên xe buýt phải hướng dẫn hành khách đi từ từ vào bên trong xe để đảm bảo cửa xe buýt, cửa nhà chờ đóng mở tự động bình thường

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 11

Một số hành khách phải chờ chuyến xe buýt tiếp theo bởi xe này đã quá tải. “Tuy phải chờ chuyến tiếp theo nhưng em nghĩ chắc vẫn kịp giờ đến trường, không phải chờ đợi lâu như xe buýt thông thường”, một nam sinh cho biết

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 12

Do xe buýt nhanh hoạt động với tần suất từ 5 đến 15 phút/lượt, nên nhiều xe buýt khá thông thoáng, người dân được thư thái ngắm đường phố ngày đầu năm trên xe buýt nhanh

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 13

Một hành khách vội vàng chạy vào cửa để lên xe nhưng không kịp, chị vẫn vui vẻ bởi sẽ không phải chờ đợi lâu

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 14

Vừa bước xuống nhà chờ xe buýt nhanh trên đường Lê Văn Lương, hai bố con vui vẻ tươi cười vì vừa được trải nghiệm xe buýt nhanh. “Rất thích! Tôi thấy đi từ Quang Trung đến Lê Văn Lương rất nhanh, xe thông thoáng. Bố con tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm lượt về”, người bố chia sẻ

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 15

Làn đường dành cho xe buýt nhanh thông thoáng, ô tô, xe máy chủ động, không đi vào làn đường xe buýt nhanh

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 16

Thông thường, giờ cao điểm, tuyến đường Lê Văn Lương có lưu lượng phương tiện khá lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, sáng nay, không còn xảy ra tình trạng này

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 17

Một số phương tiện đi vào làn đường ưu tiên được lực lượng thanh tra giao thông ứng trực ở các nút giao nhắc nhở, hướng dẫn. Hình ảnh tại lối lên cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ

Ô tô xếp hàng, xe máy leo vỉa hè nhường đường xe buýt nhanh - 18

Các phương tiện đi bên dưới cầu cũng khá đông nhưng chỉ phải chờ khoảng 2 đến 3 phút là có thể di chuyển dễ dàng.

Tuyến xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa có tổng mức đầu tư 53,6 triệu USD cho quãng đường khoảng 14,7 km. Dọc tuyến có 21 nhà chờ, 10 cầu vượt cho người đi bộ ra giữa đường đón xe.

Giai đoạn đầu, 24 xe buýt được đưa vào vận hành, trong đó ngày thường 20 xe, Chủ nhật 14 xe, 4 xe dự phòng. Ngày thường, xe hoạt động với tần suất từ 5 đến 15 phút/lượt, Chủ nhật từ 7 đến 15 phút/lượt. Thời gian xe mở cửa đón khách từ 5h đến 22h.

Giá vé mỗi lượt 7.000 đồng, sử dụng vé như xe buýt thông thường. Hà Nội miễn phí vé cho hành khách trong tháng đầu hoạt động (1-31/1).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Những vấn đề xung quanh xe buýt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN