NV thu phí hoảng loạn sau vụ ô tô đâm sập ca bin

Nhân viên thu phí đường cao tốc bị xe khách đâm sáng nay (4/11) đã nhập viện và phải khâu 7 mũi và nứt xương chân phải.

NV thu phí hoảng loạn sau vụ ô tô đâm sập ca bin - 1

Cabin làn số 4 - nơi chiếc xe khách đâm vào bị san bằng

Nhân viên thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương Nguyễn Long Thịnh (SN 1993) làn số 4 bị xe khách biển số 68H-9007 do tài xế Dương Văn Ngà (SN 1977, ngụ Long Xuyên, An Giang) điều khiển đâm vào cabin lúc sáng nay (4/11) đã nhập viện trong tình trạng hoảng loạn do chấn thương.

Lúc 7h sáng 4/11, chiếc xe nói trên lưu thông trên đường cao tốc từ hướng TP HCM về Tiền Giang, khi đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì mất phanh đâm thẳng vào trạm thu phí làm anh Nguyễn Long Thịnh (nhân viên trạm thu phí) bị thương phải đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả chụp X-quang và CT của bệnh viện, anh Thịnh bị chấn thương phần mềm ở đầu (khâu 7 mũi) và nứt xương phần chân phải. Hiện anh Thịnh đang được làm thủ tục nhập viện để điều trị.

Nằm trên băng ca ở phòng cấp cứu, anh Thịnh cho PV Báo Giao thông biết: “Thời điểm trên anh đang đứng trong ca pin để thu phí, bất ngờ chiếc xe khách lao tới với tốc độ cao, đâm thẳng vào, anh chưa kịp phản ứng thì toàn bộ phần cabin đổ sập xuống”. Theo phản xạ tự nhiên, anh cố sức thoát ra ngoài rồi ngất lịm không còn hay biết. Đến khi đưa vào bệnh viện mới tỉnh lại. Anh Thịnh tâm sự trong tâm trạng hoảng loạn.

NV thu phí hoảng loạn sau vụ ô tô đâm sập ca bin - 2

Nhân viên thu phí Nguyễn Long Thịnh bị chấn thương phải nhập viện

Còn anh Trần Văn Cẩn, Trưởng trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa cho biết: “Nhờ phía trước ca bin có hai trụ sắt và lớp gờ bê tông cao khoảng 5cm nên xe đâm vào đã giảm tốc độ phần nào, nếu không hậu quả còn nặng nề hơn”.  Cũng theo anh Cẩn, khi phát hiện sự việc, anh từ trong trụ sở trạm thu phí chạy ra nhìn thấy chiếc xe đã nằm ‘thế” vào vị trí của ca bin, anh Thịnh thì nằm bất tỉnh bên ngoài.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT huyện Châu Thành, Tiền Giang có mặt phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để phục vụ cho công tác điều tra xử lý.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã ghi nhận thiệt hại bước đầu. "Toàn bộ cabin và trang thiết bị bên trong hư hỏng hoàn toàn, chiếc xe khách bị bung phần đầu, rất may số hành khách khoảng 29 người trên xe đều an toàn, một nhân viên thu phi bị thương nhẹ", một cán bộ CSGT Châu Thành cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Lối (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN