Nữ hiệu trưởng phát tán ảnh nóng của thầy hiệu phó: Tôi không sai

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (GD&ĐT) kết luận rằng, nữ hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) phải chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán “ảnh nóng” của ông T.Q.T (Phó hiệu trưởng). Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng trường này khẳng định “tôi không sai”.

Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo – Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho biết, sẽ nghiên cứu để có văn bản phản hồi kết luận của thanh tra Sở về vấn đề trên, hi vọng sẽ được trả lại công bằng.

Cũng theo bà Thảo, việc kết luận bà đã phát tán hình ảnh cũng như thông tin hình ảnh chụp vùng cơ thể của ông T. cho nhiều người biết là chủ quan của Thanh tra Sở.

“Văn bản của Sở là do một người soạn nên có sai sót trong lỗi kĩ thuật. Tôi sẽ kiến nghị Sở để có cái nhìn nhận lại hành vi của mình, cũng như tư tưởng của thầy T. để xem ai đúng, ai sai. Tôi đã lập biên bản đúng chức năng nhiệm vụ của một thủ trưởng đơn vị và công an đã vào cuộc xác minh, huyện cũng đã kết luận quyết định kỷ luật thầy T. Còn việc xử lí không thống nhất giữa Sở và huyện thì tôi nghĩ lúc nào đó 2 bên sẽ có cuộc họp để xử lý cho đồng bộ ” – Nữ hiệu trưởng nói.

Nữ hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho rằng "tôi không sai".

Nữ hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho rằng "tôi không sai".

Ngoài ra, bà Thảo cho rằng, bản thân dưới góc độ là nạn nhân của vấn đề này, bà sẽ đi từng bước để lấy lại công bằng. Hi vọng, Sở sẽ xem xét lại vấn đề này vì kết luận có những tình tiết không đúng.

Liên quan đến vấn đề kỉ luật đối với nữ hiệu trưởng trường THCS – THPT Thạnh Thắng, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, kết luận đã được công khai tại đơn vị rồi. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu niêm yết tại đơn vị được thanh tra, kiểm tra các đối tượng có liên quan để theo dõi theo đúng quy định của Nghị định. Tuy nhiên, từ khi ban hành kết luận cho đến khi có hình thức kỉ luật đối với những người có liên quan thì còn có một khoảng thời gian để khiếu nại.

“Tất cả những người có liên quan trong vụ việc đều có quyền khiếu nại đối với quyết định kết luận của thanh tra theo quy định của Nhà nước. Sau khi giải quyết khiếu nại xong thì Giám đốc Sở sẽ căn cứ trên đó để xác định ai sai phạm vấn đề gì, có liên quan gì, rồi mới đưa ra hình thức kỉ luật cụ thể. Còn hiện tại chỉ dừng lại ở cái kết luận thôi” – Ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông này, hiện tại kết luận chỉ dừng lại ở mức độ quá trình thanh tra, kiểm tra nhận thấy những vấn đề đó thì ghi nhận lại rồi báo cáo cho Giám đốc Sở. Những ai có liên quan tới thì có quyền khiếu nại chưa đúng, chưa phù hợp chỗ nào. Khi hết thời hạn khiếu nại thì tất cả những đơn này sẽ gửi lại cho phòng chức năng của Sở để phân loại, để tiếp tục xem xét. Sau đó, mới tiến hành các bước để xử lí theo quy định của pháp luật.

“Riêng bà Thảo, kết luận yêu cầu tự phong hình thức kỉ luật là để bà này tự nhận thấy được mình sai sót. Còn việc tự phong như thế nào là chuyện của bà Thảo và sau thời hạn đúng quy định của pháp luật, Sở sẽ xem xét đưa ra hình thức kỉ luật cụ thể với bà này” – Vị Chánh văn phòng nhấn mạnh.

Như đã Tiền Phong đã đưa tin, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (GD&ĐT) đã có kết luận, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Hiệu trưởng trường THCS-THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh là người đã phát tán “ảnh nóng” của ông T.Q.T – Phó hiệu trưởng trường này. Bên cạnh đó, kết luận còn nêu rõ, bà Thảo còn có 14 sai phạm nghiêm trọng khác cần nghiêm khắc kiểm điểm trước đội ngũ đơn vị, phòng, Sở GD&ĐT và tự phong hình thức kỉ luật thích đáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ thầy hiệu phó bị lộ ”ảnh nóng”: Nữ hiệu trưởng phát tán

Theo kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, chính nữ hiệu trưởng là người đã phát tán những "ảnh nóng"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Hà ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN