Nữ cảnh sát Indonesia đau đớn vì bị kiểm tra trinh tiết

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Những nữ tân binh trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết đều nói rằng họ cảm thấy bị tổn thương, đau đớn và xúc phạm.

Ngày 18/11, tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cho hay các nữ tân binh cảnh sát ở Indonesia đều buộc phải trải qua cuộc kiểm tra “trinh tiết”, một hành động khiến những cô gái trẻ này cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm nặng nề.

Nữ cảnh sát Indonesia đau đớn vì bị kiểm tra trinh tiết - 1

Các nữ cảnh sát Indonesia

Cuộc kiểm tra trinh tiết này được coi như một điều kiện bắt buộc để các nữ thanh niên gia nhập lực lượng cảnh sát, và là một phần trong chỉ đạo kiểm tra sức khỏe “sản phụ khoa” của cảnh sát Indonesia đối với các nữ tân binh mới nhập ngũ.

Theo quy định của cảnh sát Indonesia, các nữ cảnh sát không được phép kết hôn trong 2 năm đầu tiên vào nghề, và trang web của lực lượng cảnh sát quốc gia nước này khẳng định họ đều phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết trong quá trình khám sức khỏe, kèm với một lời cảnh báo: “Tất cả phụ nữ muốn trở thành cảnh sát đều phải còn trong trắng”.

HRW cho rằng việc làm này hoàn toàn trái với các nguyên tắc tổ chức lực lượng cảnh sát Indonesia cũng như chính sách nhân quyền quốc tế.

HRW đã phỏng vấn nhiều nữ cảnh sát Indonesia ở 6 thành phố và được biết mặc dù những người không qua được kỳ kiểm tra trinh tiết này không bị loại ngũ ngay, nhưng tất cả họ đều cho biết cuộc kiểm tra này là rất đau đớn, và nó được áp dụng rộng rãi trong lực lượng cảnh sát Indonesia.

Một nữ cảnh sát cho biết: “Bước vào phòng kiểm tra trinh tiết là một cảm giác rất nặng nề. Tôi sợ rằng sau khi họ thọc ngón tay vào kiểm tra, tôi sẽ không còn trinh tiết nữa. Bạn tôi thậm chí còn ngất đi vì đau đớn”.

Nữ cảnh sát Indonesia đau đớn vì bị kiểm tra trinh tiết - 2

Nhiều nữ cảnh sát cho biết họ phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết đau đớn

Mặc dù vào năm 2010, một quan chức cảnh sát đã nhất trí loại bỏ cuộc kiểm tra này, song nó vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến tận hiện nay.

Bà Nisha Varia, giám đốc nữ quyền của HRW phát biểu: “Cái gọi là kỳ kiểm tra trinh tiết này là sự phân biệt đối xử chứ không phải là biện pháp kiểm nghiệm năng lực của phụ nữ cho nghề cảnh sát. Hành động nguy hiểm này không chỉ khiến nhiều người có năng lực tránh xa lực lượng cảnh sát, mà còn khiến những nữ sĩ quan tài năng rời bỏ lực lượng này”.

Hiện cảnh sát Indonesia đang đặt chỉ tiêu tuyển mộ thêm 50% nữ cảnh sát nhằm tăng số lượng phụ nữ trong lực lượng cảnh sát 400.000 người của nước này.

Tướng Ronny Sompie, người phát ngôn cảnh sát Indonesia cho rằng dư luận không nên “phản ứng tiêu cực” đối với kỳ kiểm tra trinh tiết của cảnh sát, và khẳng định kỳ kiểm tra “rất an toàn và chuyên nghiệp” này là để xác định xem nữ tân binh có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật qua đường tình dục hay không.

Mặc dù Indonesia là nước có tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao, song quốc gia có số người Hồi giáo lớn nhất thế giới này vẫn rất coi trọng trinh tiết. Năm ngoái, một ủy ban giáo dục ở Sumatra đã bị dư luận “ném đá” khi lên kế hoạch kiểm tra trinh tiết đối với tất cả nữ sinh đến nhập học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Guardian) ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN