Nóng trong tuần: Khởi tố người đàn ông mạo xưng "thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7"

Khởi tố người đàn ông mạo xưng "thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7"; Tài xế hút cần sa rồi lên giường đi ngủ, tỉnh dậy thấy ngồi trong xe ô tô bị lật; 6 người bị xử phạt vì ăn đêm tại trực chốt kiểm dịch ở Hà Nội... là những tin nóng nhất tuần qua.

Khởi tố người đàn ông mạo xưng "thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7"

Chiều 29/8, ông Hỗ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) cùng với vợ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Khi không mua được hàng thì ông Nhân quay sang quát nạt rồi đưa thẻ ra la lớn: "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...".

Ông Hồ Hữu Nhân thời điểm gây sự tại siêu thị Aeon

Ông Hồ Hữu Nhân thời điểm gây sự tại siêu thị Aeon

Ông Nhân tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng gây chuyện. Sau đó, người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".

Qua điều tra, Công an quận 7 xác định ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thẻ công vụ ông Nhân sử dụng được một người bạn đưa cho sử dụng.

Ngày 1/9, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hỗ Hữu Nhân về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Tài xế hút cần sa rồi lên giường đi ngủ, tỉnh dậy thấy ngồi trong xe ô tô bị lật

Khoảng 17h30 ngày 2/9, Đinh Tiến Bắc (28 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) lái ôtô Mazda CX5 màu trắng đi từ xóm Trong, xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh). Khi tới một chốt cứng bảo vệ vùng xanh, nam tài xế đâm văng rào chắn và đi ra đường Cao Lỗ. Trong quá trình di chuyển, Bắc này tông trúng xe máy do anh N.V.H. (50 tuổi, trú tại Cổ Loa, Đông Anh) điều khiển làm anh H. ngã xuống đường. Sau đó, Bắc kéo rê xe máy nhiều km để bỏ chạy.

Khi ôtô của Bắc chạy tới chốt kiểm soát y tế trên đường Cổ Loa (xã Cổ Loa), lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không giảm tốc độ mà tiếp tục húc văng barie và phóng qua chốt.

Lực lượng chức năng đưa Bắc ra khỏi xe.

Lực lượng chức năng đưa Bắc ra khỏi xe.

Lúc này, chiếc xe máy của anh H. bị ôtô va chạm trước đó mới văng ra khỏi đầu ô tô. Khi tới đường 23B thuộc Tiên Dương, Đông Anh, xe của Bắc cố lách lên thì bị 2 ôtô truy đuổi chặn lại. Sau đó, chiếc Mazda CX5 của Bắc đâm vào lề đường rồi lật ngang. Nam tài xế bị công an đưa về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận ngày 20/8 cùng bạn gái là P. và L. sang nhà một người bạn ở Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội chơi. Đến khoảng 14h ngày 2/9, Bắc đã hút một điếu cần sa loại cỏ rồi lên giường đi ngủ, khi tỉnh dậy Bắc thấy mình ngồi trong xe ô tô bị lật nghiêng tại ven đường 21B.

6 người bị xử phạt vì ăn đêm tại trực chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Liên quan tới sự việc ăn uống tại chốt kiểm soát dịch ở thôn Yên, xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội, chiều 2/9, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có báo cáo về sự việc. Theo UBND huyện Thạch Thất, kết quả kiểm tra cho thấy, chốt trực số 4 tại thôn Yên, xã Thạch Xá có 12 thành viên, chia làm 2 ca trực (6 người/1 ca) làm nhiệm vụ tại 2 nhánh chốt liền kề nhau. Một chốt trên đường liên xã Thạch Xá- Hữu Bằng và một chốt vào khu vực Đồng Cũ.

Tại ca trực tối 1/9, có 6 thành viên trực tại 2 nhánh chốt, thời điểm này có trưởng thôn và 1 thành viên chốt (không cùng ca trực) đi kiểm tra công tác trực chốt. Đến khoảng 22h20, chốt trực được 1 người dân tại xã Hữu Bằng ủng hộ đồ ăn, 2 thành viên đến kiểm tra đã hỗ trợ trực chốt (không tham gia ăn) để 6 thành viên trực chốt nghỉ giải lao ăn đêm.

Cùng thời điểm đó, có một số người dân đi ngang qua nhìn thấy sự việc nên đã cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại sự việc phát lên mạng xã hội Facebook.

Theo UBND huyện Thạch Thất, ngay trong đêm 1/9, huyện đã yêu cầu đình chỉ và thay thế ngay 6 thành viên chốt trực, lập hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm. UBND xã Thạch Xá đã ban hành quyết định xử phạt 24 triệu đồng đối với 8 người (6 người ăn đêm, 2 người đến kiểm tra thấy vi phạm không nhắc nhở) trực chốt kiểm soát tại thôn Yên.

Hai nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án phạt tù

Sáng nay 31/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo Công bố quyết định Đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại buổi họp báo

Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại buổi họp báo

Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá đợt này có 283 phạm nhân thuộc án xâm phạm về quản lý kinh tế và chức vụ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định trong pháp luật của Việt Nam không có phạm nhân về chính trị, các phạm nhân đều vi phạm pháp luật nằm trong Bộ luật Hình sự quy định. Trong đợt này có 21 phạm nhân nước ngoài thuộc 7 quốc tịch khác nhau. Trong đó có 10 phạm nhân người Trung Quốc và 2 phạm nhân người Nhật Bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 

Trong đợt đặc xá lần này có 499 người dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết thêm riêng trường hợp 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã được chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Các 'vùng đỏ' tại Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 21/9

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 30/8 đến 5/9) tăng 74.722 ca nhiễm. Trong đó, ngày 3/9 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 14.894 ca. 

Tại Hà Nội, 10 quận, huyện là "vùng đỏ", sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Tại TPHCM, xây dựng kế hoạch hướng tới việc tuyển dụng và trả lương cho những trường hợp F0 đã khỏi bệnh khi tham gia vào công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị vì sau khi bị nhiễm COVID-19 và được điều trị ổn định thì những người này sẽ có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Do đó, lực lượng F0 khỏi bệnh có kháng thể có thể tham gia chống dịch.

Tại Quảng Ninh, Chuyến bay VN5311 chở 297 người Việt từ Nhật Bản, đã tiêm đủ hai liều vắc-xin COVID-19, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn lúc 13h30 ngày 4/9. Đây là chuyến bay đầu tiên áp dụng thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế. Toàn bộ hành khách đã tiêm đủ hai liều vắc-xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh)

Tại Bình Dương, đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin. Mục tiêu đặt ra là hơn 250.000 liều/ngày với nỗ lực đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15/9/2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Người đàn ông gây sự và xưng ”tui là ban chỉ đạo quận 7” bị khởi tố

Người đàn ông gây sự và xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố; Đề nghị mức án 15-16 năm tù cho nguyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN