Tin tức 24h qua: Người đàn ông gây sự và xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố

Người đàn ông gây sự và xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố; Đề nghị mức án 15-16 năm tù cho nguyên trưởng đoàn Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người đàn ông gây sự và xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố

Chiều 29/8, ông Hỗ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) cùng với vợ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Khi không mua được hàng thì ông Nhân quay sang quát nạt rồi đưa thẻ ra la lớn: "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...".

Ông Hồ Hữu Nhân thời điểm gây sự tại siêu thị Aeon

Ông Hồ Hữu Nhân thời điểm gây sự tại siêu thị Aeon

Ông Nhân tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng gây chuyện. Sau đó, người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".

Qua điều tra, Công an quận 7 xác định ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thẻ công vụ ông Nhân sử dụng được một người bạn đưa cho sử dụng.

Ngày 1/9, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hỗ Hữu Nhân về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Đề nghị mức án 15-16 năm tù cho nguyên trưởng đoàn Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc

Ngày 1/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc công bố bản luận tội và đề nghị các mức án 4 bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, VKSND đã đề nghị tòa tuyên Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng, 15-16 năm tù. Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bị cáo Kim Anh, nguyên cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3) bị đề nghị 4-5 năm tù. Đặng Hải Anh (nguyên chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2) và Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Nhóm nguyên cán bộ thanh tra xây dựng bị đưa ra xét xử.

Nhóm nguyên cán bộ thanh tra xây dựng bị đưa ra xét xử.

Theo cơ quan tố tụng, do lo sợ bị xử lý, nhiều chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng ở Vĩnh Tường đã tìm gặp Kim Anh và cán bộ đoàn thanh tra, đặt vấn đề giúp đỡ giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2019, Nguyễn Thị Kim Anh cùng các bị cáo đã nhận hơn 2,1 tỉ đồng của 54 doanh nghiệp và nhiều cá nhân, tổ chức khác. Riêng bà Kim Anh trực tiếp chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của 54 doanh nghiệp, thu lời bất chính hơn 838 triệu đồng.

Trong vụ án, Kim Anh là trưởng đoàn, với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng chức trách được giao để đe dọa các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, bà Kim Anh là chủ mưu. Với 3 bị cáo còn lại, Hải Anh tích cực tham gia, thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của bà Kim Anh. Trong đó, Hải Anh và Linh được chia một khoản tiền.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM thông tin việc nhiều xe cứu thương để ở sân vận động

Trong khi dịch COVID19 tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày chưa có dấu hiệu dừng lại, nhu cầu sử dụng xe cứu thương tại TP.HCM rất lớn.Thế nhưng, hàng chục chiếc xe cứu thương hiện đang để không tại sân vận động Phú Thọ Q.11, TP.HCM.

Lý giải điều này, bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, cuối tuần trước Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận 30 xe cấp cứu do tập đoàn Thaco tặng. Sau đó Sở Y tế TP.HCM đã bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115. Khi bàn giao chỉ có xe không, chưa có biên lai giấy tờ, chưa biển số, chưa có trang thiết bị đi kèm nên chưa thể vận hành.

Vì thế ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ số xe này tạm thời đưa về tập kết tại sân vận động Phú Thọ.

Mặc dù vậy, phía Trung tâm cấp cứu 115 đã nhanh chóng làm các thủ tục để phân bổ xe xuống các trung tâm vệ tinh và các bệnh viện cấp quận. Trong số 30 chiếc xe Thaco tặng, Trung tâm 115 chỉ giữ lại 6 chiếc và đã triển khai các bước để sớm đưa vào sử dụng.

Di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội

Ngày 1/9, Bộ Y tế công bố 11.429 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 469.311 ca, trong đó có 245.948 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, khoảng 20 giờ ngày 1/9, TP Hà Nội sẽ di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT tại Hòa Lạc. 

Tỉnh Bình Dương, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với “vùng đỏ” tới 15/9 và thực hiện "xanh hóa" địa bàn.

Tại TPHCM, Quân đoàn 4 phối hợp với các bệnh viện quận, huyện của TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội di dời người dân ra khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung

Khoảng 20h tối nay (ngày 1/9), Hà Nội sẽ di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN