Nóng trong tuần: Diễn biến bất ngờ vụ cô gái quỳ gối trong quán nướng ở Bắc Ninh

Bệnh nhân 994 được rút khỏi danh sách bệnh nhân COVID-19 sau 4 lần âm tính; Diễn biến bất ngờ vụ cô gái quỳ gối trong quán nướng ở Bắc Ninh... là những tin nóng nhất tuần qua.

Diễn biến bất ngờ vụ cô gái quỳ gối trong quán nướng ở Bắc Ninh

Tối 17/8, chị D.T.H (SN 1993, ở Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình) đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện (ở số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh), phát hiện trong thức ăn có sán lợn, chị H đăng lên Facebook. 

Cô gái bị chủ quán bắt quỳ ở quán.

Cô gái bị chủ quán bắt quỳ ở quán.

Sau đó, biết thông tin chủ quán tìm mình, tối 18/8, chị H. đã chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết. Khi chị H. đến, chủ quán Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị H. phải xin lỗi, yêu cầu gỡ bài đăng. Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Tối 19/8, Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện về tội làm nhục người khác. 

Ngày 21/8, UBND TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Thiện - chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, ở đường Nguyễn Đăng Đạo (phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về an toàn thực phẩm sau hàng loạt sai phạm xảy ra tại quán này.

Sáng cùng ngày, Công an TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác. Vân là nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), được xác định là đồng phạm với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Bệnh nhân 994 được rút khỏi danh sách bệnh nhân COVID-19 sau 4 lần âm tính

Ngày 19/8, Bệnh viện E tạm đóng cửa để rà soát khi phát hiện BN994 dương tính với SARS-COV-2. Ngày 20/8, với kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BN994 âm tính với SARS-COV-2, Bộ Y tế rút trường hợp BN994 ra khỏi danh sách những người bị nhiễm SARS-COV-2. Bệnh viện E được dỡ lệnh phong tỏa.

Tại Hà Nội, chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, các nhà hàng, quán bia hơi, giải khát tại Hà Nội phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: Giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, nên có vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang; thực hiện đo thân nhiệt cho khách. UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có quyết định tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ 21/8 để phòng chống dịch COVID-19. 

Ngày 22/8, 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 là Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội 1, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech, đã bị tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để khắc phục.

Tại TP.HCM, ngành y tế TP.HCM tiếp tục vận động người đến từ Đà Nẵng khai báo y tế để được xét nghiệm kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, sẽ mở rộng việc rà soát, xét nghiệm sàng lọc đối với người đến từ các địa phương có dịch COVID-19 như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Dương…

Tính đến chiều 23/8, Việt Nam ghi nhận 1016 ca mắc COVID-19, 27 ca tử vong.

Một Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử tại nhà

Rạng sáng 22/8, người nhà phát hiện Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu Phan Chí Quang nằm bất động trên giường ngủ.

Chiều 21/8, ông Quang có khách, ăn uống đến tối rồi về nhà ở khu vực gần khu Hồ Nam để ngủ. Đến khoảng 4 giờ sáng 22/8, người nhà phát hiện ông Quang nằm bất động nên gọi cấp cứu. Bác sĩ đến kiểm tra xác định ông Quang đã tử vong.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Q. làm Phó Giám đốc

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Q. làm Phó Giám đốc

Ngày 23/8, sau khi giải phẫu tử thi để khám nghiệm theo yêu cầu của vợ ông Quang, đồng thời qua kết quả điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng xác định ông Quang tử vong là do uống quá nhiều bia rượu rồi đột tử trong lúc bắt quạt gió để ngủ chứ không có lực tác động nào từ bên ngoài.

Ông Quang năm nay 41 tuổi, quê TP Bạc Liêu. Ông là một trong 2 Phó Giám đốc của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu gần hai năm trước, ông Quang là Trưởng Phòng Tài chính – Doanh nghiệp của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Thủy điện Trung Quốc xả lũ xuống lưu vực sông Hồng của Việt Nam

Sáng 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai nhận được Thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo về việc xả lũ trên sông Hồng.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão và mưa lớn phía thượng nguồn sông Nguyên Giang phía Trung Quốc (sông Hồng phía Việt Nam) kéo dài, lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Mã Đổ Sơn lớn. Để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy Thuỷ điện phía Trung Quốc buộc phải xả lũ.

Thời gian xả lũ bắt đầu lúc 9h và kéo dài đến 17h ngày 20/8 (giờ Việt Nam).

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lũ trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lũ trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1

Ngày 21/8, ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, việc thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) thông báo xả lũ xuống phía sông Hồng nhưng không cung cấp lưu lượng xả; bên cạnh đó, các thông tin xả lũ trên các lưu vực sông khác những ngày tới cũng không được cung cấp đã gây khó khăn cho công tác dự báo.

Tuy nhiên, để chủ động trong dự báo thủy văn, phía Trung tâm đã vận dụng linh hoạt việc ước lượng lượng mưa từ số liệu vệ tinh, kết hợp với phân tích dữ liệu gia tăng lưu lượng trạm thượng nguồn để tính toán nhận định lũ trên lưu vực sông Thao (Lào Cai).

Nữ sinh 20 tuổi sinh con xong, vứt con giữa hai khe tường hẹp

Ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại ngõ 174 phố Trâu Quỳ,  huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, nghe tiếng khóc của trẻ con. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ở khe tường hẹp.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Người dân cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đục tường và giải cứu đưa cháu bé ra ngoài đi cấp cứu. Cháu bé được xác định là bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 2,2kg. 

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định được mẹ của bé sơ sinh bị vứt giữa khe tường hai nhà tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 

Người mẹ của bé sơ sinh tên N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Lý do H. vứt con sau khi sinh vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình.

Cũng trong ngày 21/8, công an huyện Gia Lâm đề xuất với UBND huyện khen thưởng 5 công dân có đóng góp giải cứu cháu bé mắc kẹt trong khe tường nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN