Nóng trong tuần: Bộ Công an rà soát tài khoản đã huy động từ thiện của một số cá nhân

Bộ Công an rà soát tài khoản đã huy động từ thiện của một số cá nhân; Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bộ Công an rà soát tài khoản đã huy động từ thiện của một số cá nhân

Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận vừa qua Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện cứu trợ cho nhân dân vùng bão lũ khu vực miền Trung năm 2020.

Theo ông Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, xác minh. Hiện Cục đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, làm từ thiện tại đó.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã mời một số tổ chức, cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản.

Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10

Nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) sớm vượt qua khó khăn của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, vừa qua, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) với khoảng 38.000 tỉ đồng từ Quỹ BHTN.

Gói hỗ trợ mới góp phần quan trọng để người lao động, người sử dụng lao động sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19

Gói hỗ trợ mới góp phần quan trọng để người lao động, người sử dụng lao động sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19

Trong đó có trên 8.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ 1% còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN (thời gian thực hiện giảm trong 12 tháng, từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022) cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ và trên 30.000 tỉ đồng chi hỗ trợ cho NLĐ từ nguồn kết dư của Quỹ BHTN.

Về nguyên tắc đóng - hưởng, gói hỗ trợ chỉ áp dụng với NLĐ tham gia BHTN và NLĐ có thời gian tham gia dài hơn thì mức hỗ trợ cao hơn. Về tính chia sẻ được thể hiện qua việc: Nếu như quy định của chính sách BHTN là phải có trên mới 12 tháng tham gia mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng riêng với gói hỗ trợ này người tham gia dưới 12 tháng cũng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và con số này sẽ lên tới hàng triệu người; NLĐ trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đơn vị công lập, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội… cũng tham gia BHTN nhưng không hưởng gói hỗ trợ này.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị phấn đấu đến ngày 5/10 hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ và trong tháng 10-2021, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho NLĐ có tài khoản ngân hàng tại các đơn vị SDLĐ.

Xin lỗi công khai người phụ nữ bị cưỡng chế đi xét nghiệm COVID-19

Ngày 28/9 một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị lực lượng công an khống chế để test COVID, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại một căn hộ tầng trệt thuộc Block B (Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Người phụ nữ bị lực lượng công an cưỡng chế là chị HTPL. Người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế là ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú. 

Ông Quan công khai xin lỗi bà L.

Ông Quan công khai xin lỗi bà L.

Giải thích về việc sử dụng biện pháp mạnh như trong clip, ông Quan nói: “Chị L. đã vài lần không chịu hợp tác ra ngoài test COVID-19 nên lần này chúng tôi buộc phải cưỡng chế”.

Ngày 29/9, đoàn cán bộ thuộc TP Thuận An và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà HTPL. Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan, đã trình bày lại sự việc và nhận khuyết điểm. Đồng thời, công khai xin lỗi bà L.

Về phía bà L., bà cho là việc cưỡng chế gây tổn hại về tinh thần rồi xin lỗi nên không đồng ý.

TPHCM đề xuất phương án cho phép người lao động đi xe máy đến 4 tỉnh liền kề

Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong nước là 808.578 ca nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 7.401 ca/ngày.

Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức và quận Hoàn Kiếm bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 cho khoảng 4.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân sống xung quanh khu vực.

CDC Hà Nội nhận định: Đã cơ bản khoanh vùng được chuỗi lây nhiễm bên trong bệnh viện. Các địa phương cũng đã nắm danh sách và kiểm soát những trường hợp đã xuất viện từ 15/9 đến nay.

Tại TPHCM, TP đề xuất phương án người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển giữa TP.HCM và bốn tỉnh liền kề gồm Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh từ ngày 4/10.

Bên cạnh đó, những ngày qua hàng ngàn người dân từ TP. HCM, Bình Dương, Long An... tự phát về quê trong những ngày qua, tạo áp lực rất lớn cho tỉnh miền Tây trong công tác tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm, thu dung điều trị. Các tỉnh miền Tây đã vừa kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tạm ngưng cho người dân tự phát về quê.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Công an trả lời việc nhận đơn tố cáo một số cá nhân quyên góp từ thiện

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay Cục Cảnh sát hình sự đã mời một số tổ chức, cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN