Nóng trong tuần: 4 người tử vong trong căn nhà cấp 4 vì đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo

4 người tử vong trong căn nhà cấp 4 vì đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo; Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư

Ngày 6/2, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tại Đại hội XIII của Đảng ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng (ảnh VGP).

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng (ảnh VGP).

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê Vĩnh Long; ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.

4 người tử vong trong căn nhà cấp 4 vì đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 14h chiều 4/2, tại căn nhà cấp 4 nằm trong ngách 123/24 phố Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo điều tra sơ bộ ban đầu, ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được 4 nạn nhân mượn để ở từ ngày 30/1. Sáng 4/2, những người này rủ thêm một người đến để tham gia ăn uống trong ngày ông Công ông Táo. Sau đó, nhóm người này tổ chức hóa vàng. Sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài và khóa cổng lại. Những người còn lại ngủ trong nhà và tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Khi vụ cháy xảy ra, người dân không thể vào giúp vì cửa sắt bên ngoài đã khoá, lửa đã bốc lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Trong 4 nạn nhân tử vong có 3 sinh viên đại học Thuỷ lợi, 1 người chạy xe ôm.

Việt Nam có 418 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/1 tới 7/2

Tính đến 18h ngày 7/02, Việt Nam có tổng cộng 1111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 418 ca.

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp tiên lượng rất nặng là BN 1536, nữ 79 tuổi, từ Mỹ về ngày 13/1, có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19, nhập viện ngày 15/1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường túyp 2, tăng huyết áp.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân diễn biến nhanh, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần.

Ngoài ra, có 4 trường hợp tiên lượng nặng khác gồm BN 1634 (nữ, 34 tuổi), BN 1725 (nam, 34 tuổi), đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và BN 1562 (nữ, 54 tuổi), BN 1564 (nam, 30 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Trong đó, BN 1634 và 1564 có tiến triển tốt lên, hai bệnh nhân còn lại tiến triển nặng lên.

Đêm Giao thừa Tết Tân Sửu, TPHCM không bắn pháo hoa

Tại Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đêm giao thừa sẽ không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến; nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19 (không tập trung đông người) để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Tại TPHCM, chiều 6/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trước đó, UBND TPHCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm.

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Trong đó có hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao: Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2). Hai là tại tòa nhà The Landmark 81 cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Quận Bình Thạnh).

Sáu địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

 Trong năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 30 triệu liều vaccine COVID-19

Chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ đã ký quy tắc để mua vaccine AstraZeneca (Anh). Theo đó, trong năm 2021, sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam, sớm nhất là quý I.

Vaccine mới sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên gồm: Cán bộ y tế liên quan trực tiếp chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19, có thể tính đến cả cán bộ ngoại giao.  

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, đối với vaccine ở Việt Nam, chúng ta đang thử nghiệm giai đoạn 1, 2, trong tháng 3 tới sẽ thử nghiệm vaccine của Việt Nam Biotech. Dự tính cuối năm 2021, đầu năm 2022, chúng ta sẽ có vaccine trong nước cùng với vaccine nhập khẩu để sử dụng đại trà. Có thể lo đủ vaccine tiêm cho cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN