Nóng trong tuần: 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Ông Nguyễn Thành Tài lãnh 8 năm tù... là những tin nóng nhất 24h qua. 

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 15/9, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, đơn vị này đang lấy ý kiến của các bộ, ngành khác về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo quy định, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào 2 ngày cuối tuần (13-14 tháng 2/2021 dương lịch) nên mọi người sẽ được nghỉ bù. Vì vậy, Tết Nguyên đán 2021 sẽ có tổng cộng 7 ngày nghỉ liên tục.

Hiện Cục An toàn lao động đưa ra 2 phương án nghỉ Tết để các bộ, ngành lựa chọn:

Phương án 1: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng (từ 10-16/2/2021 dương lịch).

Phương án 2: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (từ 11-17/2/2021 dương lịch).

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều nay 18/9, tại Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Trước đó, chiều ngày 17/9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết có thể Chính phủ sẽ đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965, quê quán xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ, quá trình công tác từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Thành Tài lãnh 8 năm tù

Sáng 20/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh trên, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP HCM) 5 năm tù. Tổng hợp với hình phạt trong vụ án trước đó, bị cáo Kiệt thi hành án phạt 11 năm 6 tháng tù. Tương tự, bị cáo Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất - Sở TN-MT TP.HCM) lãnh 3 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt 5 năm tù trong bản án trước, bị cáo này thi hành án phạt 8 năm tù. HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2) 3 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài ra xe dẫn giải sau khi HĐXX tuyên bố kết thức phiên tòa 

Bị cáo Nguyễn Thành Tài ra xe dẫn giải sau khi HĐXX tuyên bố kết thức phiên tòa 

Ngoài ra, HĐXX đưa ra mức án 5 năm tù giam đối với Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bên cạnh quan điểm liên quan đến tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, bản án sơ thẩm kết luận nhiều vấn đề liên quan thiệt hại, trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Bên cạnh đó, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường 47 tỉ đồng. Đây là khoản thiệt hại khi doanh nghiệp tháo dỡ nhà trên khu đất 8-12 Lê Duẩn. Tòa án giao UBND TP HCM đảm nhận công tác thu hồi, quản lý khu đất "vàng".

Bão số 5 -  cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão, gây thiệt hại nặng cho Trung Bộ

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ đã gây những thiệt hại hết sức nặng nề cả về người và tài sản cho người dân. Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19/9, bão số 5 đã khiến 1 người chết tại Thừa Thiên – Huế, 1 người mất tích tại Quảng Trị. 110 người bị thương, trong đó, Thừa Thiên - Huế 95 người; Quảng Bình 9 người; Quảng Trị 5 người; Đà Nẵng 1 người). Con số này tăng rất nhiều so với báo cáo ban đầu trưa 18/9, chỉ 29 người.

Trụ điện ở Huế gãy đổ hàng loạt do bão số 5.

Trụ điện ở Huế gãy đổ hàng loạt do bão số 5.

Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 21.000 ngôi nhà khác bị tốc mái, nhiều cột điện, trạm biến áp hư hỏng, khiến nhiều địa phương mất điện. Tỉnh Quảng Trị cũng có hơn 1.000 nhà; Hà Tĩnh 168 nhà; Nghệ An 5 nhà; Quảng Bình 15 nhà hư hỏng, tốc mái.

Mưa bão cùng gió giật mạnh đã khiến hàng trăm cây xanh gãy đổ; gần 2.000ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại; 40 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng. Hàng chục điểm ngập úng, sạt lở gây ách tắc và chia cắt nhiều tuyến đường giao thông.

Ngày thứ 18, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Theo số liệu Bộ Y tế công bố, trong tuần qua cả nước ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới. Tất cả các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tuần qua cũng ghi nhận 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 942/1068 ca nhiễm được chữa khỏi bệnh.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 18 không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Ngày 17/9, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã đồng ý đề xuất thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/9.

Việt Nam sẽ thực hiện thu phí cách ly từ ngày 1/9.

Việt Nam sẽ thực hiện thu phí cách ly từ ngày 1/9.

Theo đó, người được phép nhập cảnh vào Việt Nam nếu có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly. Mức phí cách ly với trường hợp này do khách sạn, resort và cơ sở khác quy định. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự trả chi phí. Cụ thể, phí tiền ăn một ngày là 80.000 đồng, các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày. 

Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Từ 15h ngày 14/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Trong đó, hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình, bị cáo Lê Đình Doanh chung thân. 

HĐXX đánh giá đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, bất chấp kỷ cương phép nước ngang nhiên xâm phạm hoạt động đúng đắn của chủ trương Nhà nước, địa phương. Các bị cáo coi thường tính mạng của người khác khi đang thi hành công vụ, hành vi rất dã man.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm xử vụ án Đồng Tâm

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm xử vụ án Đồng Tâm

Về trách nhiệm dân sự HĐXX cáo buộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân và chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho các con nạn nhân đến khi 18 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Lấy ý kiến về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến của các bộ, ngành về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN