Nóng trong tuần: Trần tình của nguyên hiệu trưởng đi xe ô tô thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng

Trần tình của nguyên hiệu trưởng đi xe ô tô thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng; Tiêu thụ điện toàn quốc tăng đột biến, thiết lập kỷ lục mới... là những tin nóng nhất tuần qua

Trần tình của nguyên hiệu trưởng đi xe ô tô thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng

Ngày 2/6, ông Phan Văn A, nguyên là hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H’leo,  tỉnh Đắk Lắk) đã có trần tình về clip nguyên hiệu trưởng đi xe con thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng gây xôn xao mạng xã hội.

Ông A cho biết, khoảng 16 giờ ngày 31/5, chạy xe con tới một cây xăng trên địa bàn xã Ea Ral, cách nhà khoảng 3km để đổ 200.000 đồng tiền xăng. Trong lúc đổ xăng, ông A đã mở cửa kính xe đưa tiền nhưng nhân viên cây xăng chưa kịp lấy thì ông lo sợ dịch bệnh COVID-19 nên đã thả tờ tiền xuống đất. 

Theo ông Phan Văn A, do lo sợ dịch bệnh nên ông thả tiền xuống đất

Theo ông Phan Văn A, do lo sợ dịch bệnh nên ông thả tiền xuống đất

Khi rời cây xăng thấy hành động của mình không đúng, ông A đã nhờ con rể ở gần đó ra xin lỗi nhân viên cây xăng, nhưng vẫn cảm thấy áy náy, nên ông đã gọi điện xin lỗi và được nhân viên cây xăng đồng ý thông cảm.

Lý giải về hành động thả tiền xuống đất, ông A cho biết, mọi lần đổ xăng ông đều xuống xe, nhưng hôm đó vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 ở xã kế bên và khu vực gần cây xăng có 1 F1 nên tôi rất lo sợ dịch bệnh. Giây phút lo sợ ông A đã có hành động không đúng.

Lực lượng cứu hỏa trong vụ cháy 4 người chết bị chê thiếu chuyên nghiệp

Sau khi vụ cháy nhà 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi xảy ra làm 4 người trong một gia đình tử vong, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại quá trình chữa cháy. 

Nhiều ý kiến nhận định, lực lượng cứu hỏa loay hoay phá cửa để tiếp cận vào bên trong khu vực đang cháy ngùn ngụt, chậm triển khai các phương án chữa cháy, thiếu trang thiết bị, thiếu chuyên nghiệp dẫn đến việc dập lửa chậm. Khi được đưa ra ngoài, các nạn nhân đã tử vong.

Cảnh lực lượng PCCC Công an Quảng Ngãi chữa cháy

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại nhận định ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà dạng ống, chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nhiều vật cản, không có cửa thoát hiểm nên việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 6/6, ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, ông vừa yêu cầu Công an tỉnh báo cáo toàn bộ quá trình chữa cháy của lực lượng cứu hỏa. 

Trước đó vào 00h52 phút ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ điện. Đơn vị lập tức điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngôi nhà gặp hỏa hoạn chỉ có một cửa chính, không có lối thoát. Lực lượng chức năng phải phá tường kính trên tầng hai để tiếp cận hiện trường.

Tiêu thụ điện toàn quốc tăng đột biến, thiết lập kỷ lục mới

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN), những ngày gần đây, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung liên tục tăng cao, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C và dự kiến sẽ tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới.

EVN cho hay, lượng tiêu thụ điện toàn quốc đã thiết lập một kỷ lục mới vào ngày 1/6/2021, với 880,3 triệu kWh – tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nắng nóng.

Lượng tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới vào ngày 1/6/2021. Ảnh minh họa: EVNHANOI.

Lượng tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới vào ngày 1/6/2021. Ảnh minh họa: EVNHANOI.

Nắng nóng kéo dài đã làm các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ trên lưới điện.

Vì vậy, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối: từ 11h30 đến 15h00 và từ 20h00 đến 23h00 hằng ngày.

Ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 31/5 đến 6/6) tăng 1426 ca nhiễm. Trong đó, ngày 5/6 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 254 ca. Trong tuần vừa qua có 6 ca tử vong liên quan tới COVID-19. 

Tối 5/6, quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm.

Tại TPHCM, chiều 1/6, Bộ Y tế thông tin về BN7445 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh tử vong là không chính xác. 

Ngày 3/6, UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được rời địa bàn.

Bên cạnh đó, Bệnh viện quận Gò Vấp phải tạm ngưng hoạt động vì liên quan một bệnh nhân F3 thành F0.

Tại Thừa Thiên Huế, ngày 31/5, tỉnh này thông báo về việc cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người từ TPHCM về từ 31/5.

Tại Bình Dương, ngày 2/6 ngay sau khi Bình Dương ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19, 3 thành phố và 2 thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tại Hà Nội, ngày 4/6, UBND phường Phúc La (quận Hà Đông) phong tỏa tạm thời chung cư Hemisco, sau khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Một gia đình ủng hộ 5 tỉ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19

Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 được chính thức ra mắt vào 20h10 tối nay tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN