Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét

Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét; Công an Phú Thọ thông tin chính thức về tin đồn nam sinh làm 4 nữ sinh có thai là những tin nóng nhất tuần qua.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Phát biểu tại kỳ họp thứ 14 (bất thường), HĐNĐ TP HCM khóa IX vào sáng 11/5, các đại biểu đã bầu Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP làm Phó Chủ tịch UBND TP; bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc làm trên nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo thường trực UBND TP. Trước khi ông Hoan và ông Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo thường trực UBND TP chỉ có 3 người là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và hai phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét - 1

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan (cầm hoa, từ trái sang) vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP

Trước đó, các phó chủ tịch UBND TP là ông Lê Văn Khoa xin nghỉ vì lý do sức khỏe; ông Huỳnh Cách Mạng được phân công nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP và bà Nguyễn Thị Thu vừa qua đời.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến tháng 6, TP sẽ kiện toàn một chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, một chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP, Chánh thanh tra TP. Như vậy đến hết tháng 6-2019 tất cả các chức danh thường trực UBND, HĐND TP và các sở ngành sẽ được kiện toàn đầy đủ.

Công an Phú Thọ thông tin chính thức về tin đồn nam sinh làm 4 nữ sinh có thai

Ngày 8/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chính thức về tin đồn nam sinh học lớp 10 làm 4 nữ sinh cùng trường có thai gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, kết quả xác minh là không chính xác.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tại trường THPT Long Châu Sa, ông Quách Thành Đô, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ năm 2018 đến nay, trường có 4 học sinh nữ xin thôi học, trong đó có 3 em học sinh hiện đang sinh sống tại xã Sơn Vi và 1 em trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét - 2

Thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai lan truyền trên mạng xã hội 

Cơ quan công an đã làm việc với bố đẻ của nam sinh B.T.Đ (học sinh lớp 10 trường THPT Phong Châu) trong vụ việc bị đồn thổi, ông khẳng định, con trai của ông khai nhận có quan hệ yêu đương với cháu N.T.B.H và có thai. Sau khi H. sinh con, được sự cho phép của gia đình cháu H, ông đã đến đón mẹ con cháu H. về nhà ông ở cho đến nay.

Đối với hai học sinh khác trong số 4 học sinh thôi học tại Trường THPT Long Châu Sa là em N.T.S và em C.T.L, nhà trường xác định hai em nghỉ học vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bản thân hai em này khẳng định không có quan hệ gì với nam sinh trong vụ việc trên và chưa từng mang thai lần nào.

Còn trường hợp em N.T.H.T được xác định thôi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh. Trong thời gian nghỉ học, T. có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên SN 1999, ở khu 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Sau khi kết hôn, T. ở cùng nhà với bố mẹ chồng tại khu 14 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Bản thân T. xác định không có mối quan hệ tình cảm gì với B.T.Đ.

Bộ Công an khám xét chi nhánh Nhật Cường mobile

Ngày 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile. Sau đó hàng loạt chi nhánh của Nhật Cường mobile đóng cửa.

Theo thông tin trên website, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/6/2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét - 3

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng tại chi nhánh bán lẻ 33 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chiều 9/5, một cán bộ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389 quốc gia) cho hay, sáng nay họ nhận được thông báo của C03 về việc khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile và nhà ở, trụ sở làm việc của lãnh đạo công ty này. Dù không "tiết lộ" nguyên nhân kiểm tra nhưng theo vị này nhận định sẽ "liên quan đến nhiều vấn đề" chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.

Đại diện Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia cũng cho hay, chuyên án này do C03 Bộ Công an xác lập và điều tra, không liên quan đến các vụ bắt điện thoại di động nhập lậu trước đây của lực lượng 389 quốc gia.

Cá 'khủng' bị cắt khúc ở Thanh Hóa là cá nhám voi?

Ông Lê Đức Giang, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Sau khi những hình ảnh một con cá lớn bị cắt mổ xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 5/5, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do không còn mẫu từ cơ thể cá, nên ngành chức năng chỉ còn có thể gửi hình ảnh nhờ cơ quan khoa học xác minh loài cá trên thuộc loài gì. Sau khi có kết quả xác minh, cùng với việc trao đổi với chủ tàu cá, mới có cơ sở để xem xét, xử lý các việc tiếp theo.

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét - 4

Hình ảnh con cá được xẻ thịt gây tranh cãi ở TP Sầm Sơn vào chiều ngày 5-5 (ảnh: NLĐ)

Trong lúc Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho rằng cá 1 tấn bị xẻ thịt trên địa bàn không phải loài quý hiếm, các chuyên gia bảo tồn của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) nhận định, cá thể cá nhám voi (cá mập hoa) bị ngư dân Thanh Hóa xẻ thịt hôm qua là loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn ngoài tự nhiên.

Theo một số người địa phương cho biết: Có thể, những người đi trên tàu chưa có kinh nghiệm nên nghĩ rằng đây là loại cá có thể ăn được nên đưa về. Chứ bình thường đối với những loài cá lớn này, nếu gặp trên biển còn sống, người đi khai thác trên biển còn phải lấy gạo dải xuống biển, cầu mong cá mang lại điềm lành, may mắn cho các chuyến đi biển. Chưa có ai ăn thịt loài cá này bao giờ.

Nữ tài xế lùi ô tô cán chết người đi xe máy trên phố Khương Trung

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay, 10/5, tại ngõ 250 Phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ô tô Toyota Camry mang BKS 30A-075.xx do một người phụ nữ (trung tuổi điều khiển) lùi xe từ trong bãi gửi xe ô tô qua đêm ra ngõ, đã thiếu quan sát va chạm với một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 30K9 5482 ở phía sau.

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét - 5

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong

Anh Cơ - một nhân chứng cũng suýt bị  xe Camry tông cho biết, sáng cùng ngày hai bố con anh đi mua thuốc thì nữ tài xế hỏi đi theo ngõ 250 này có ra được phố Khương Trung không. Tôi trả lời tay lái chị yếu, đường đang xây dựng có đống cát không ra được, chị cất xe và gọi taxi đi.

Cũng theo nam nhân chứng, người phụ nữ khi đó đang định lùi xe để đi cất. “Khi hai bố con tôi vừa đi qua thì chiếc ô tô này lùi trúng vào xe máy do một phụ nữ điều khiển. Nạn nhân bị cuốn vào gầm bị thương nặng, tử vong sau đó” – người đàn ông kể lại.

Nữ tài xế lùi xe ô tô, 1 người đi xe máy tử vong

Chiếc xe ô tô Toyota Camry do một phụ nữ trung tuổi điều khiển khi lùi từ trong ngõ ra đã va chạm mạnh với một xe máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN