Nóng trong tuần: Sơn Lôi, Vĩnh Phúc là "tâm dịch" virus Covid- 19, dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Vĩnh Phúc là "tâm dịch" virus Covid-19, lập chốt kiểm dịch nghiêm ngặt; Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án mới... là những tin đáng chú ý tuần qua.

Vĩnh Phúc là "tâm dịch" virus Covid-19, lập chốt kiểm dịch nghiêm ngặt

Vĩnh Phúc trở thành địa phương có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước

Vĩnh Phúc trở thành địa phương có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước

Tính đến ngày 16/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 69.197 trường hợp, 1.669 người tử vong (ngày 15/2 là 1.526 người tử vong). Trong đó, Trung Quốc 1.665 người tử vong, Philippines 1; Hồng Kông 1; Nhật Bản 1; Pháp 1.

Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm virus Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (cả 2 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus Corona (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc có 4 xã có ca bệnh dương tính với Corona là xã Quất Lưu, Sơn Lôi, Gia Khánh, Thiện Kế. Ngày 12/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi - nơi có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất trên địa bàn tỉnh.

Tính đến chiều 15/2, cả nước đã có 50 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch Covid-19.

Vứt khẩu trang bừa bãi có thể bị xử phạt tới 7 triệu đồng

Vứt khẩu trang bừa bãi có thể bị xử phạt tới 7 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Vứt khẩu trang bừa bãi có thể bị xử phạt tới 7 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Chiều 14/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công an; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Theo đó, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tại địa phương, tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân tháo bỏ khẩu trang đúng cách là cầm phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang. Sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp dậy kín theo quy định và rửa sạch tay.

Các địa phương cần bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng, tăng cường kiểm tra xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo pháp luật.

Vụ Innova đi lùi trên cao tốc: Phạt tài xế xe container 4 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng

Tối 14/2, TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng trong vụ xe container tông ôtô Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người chết.

Qua xét xử, tòa án Phổ Yên kết luận bị cáo Hoàng có lỗi không tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông; Sơn có 3 lỗi gồm lùi xe trên cao tốc, chở quá số người quy định và điều khiển xe khi trong máu có nồng độ cồn.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Sơn 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Về dân sự, tòa buộc 2 tài xế bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước

Tất cả các du khách trở về nước từ Vũ Hán được cách ly 14 ngày

Tất cả các du khách trở về nước từ Vũ Hán được cách ly 14 ngày

Đúng 5h04 phút sáng 10/2, chuyến số hiệu HVN68 của Vietnam Airlines đã đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã hạ cánh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều được mặc quần áo bảo hộ, sau đó họ được cách ly 14 ngày để theo dõi sức khoẻ. Tổng cộng có 30 công dân Việt Nam được đón về trên chuyến bay này.

Trước khi thực hiện đón người Việt từ Vũ Hán về nước, tàu bay này đã chở hàng hỗ trợ của Việt Nam sang Trung Quốc, và công dân Trung Quốc về nước. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, nhân viên hỗ trợ mặt đất phải áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh đặc biệt, với quần áo bảo hộ bịt kín ngay từ khi lên tàu bay tới khi tới khu vực cách ly.

Trước khi lên tàu bay toàn bộ hành khách được kiểm tra sức khoẻ, và sau khi xuống máy bay quy trình này lại được lặp lại. Tất cả du khách sẽ được cách ly 14 ngày.

Vi phạm giao thông, người dân được nộp phạt tại nhà

Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát giao thông), và xác nhận chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân.

Như vậy, ngoài những lợi ích hiện tại, sắp tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ có thêm nhiều tính năng phục vụ người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, nộp phạt trực tuyến đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ giúp người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án mới

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong một vụ án mới

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong một vụ án mới

Cơ quan ANĐT Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB).

Theo đó, ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam) và 9 bị can khác (gồm nhiều cựu lãnh đạo và nhân viên PVB) cùng bị đề nghị truy tố về tội danh nói trên.

Bản kết luận điều tra khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Các bị can chủ yếu là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được Nhà nước tin tưởng giao cho quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế, tạo bức xúc trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Những điều cấm tại “tâm dịch” virus Corona Sơn Lôi – Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định nhiều điều cấm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho vùng “tâm dịch” virus Corona tại xã Sơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN