Nóng trong tuần: Kinh hãi vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong ở Sài Gòn

13 người bỏ mạng trong chung cư bốc cháy; Cú đối đầu kinh hoàng trên cao tốc giữa xe khách và xe cứu hỏa chạy ngược chiều… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Nóng trong tuần: Kinh hãi vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong ở Sài Gòn - 1

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra đi ở tuổi 85

Tuần qua, Tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã được tổ chức theo nghi thứ Quốc tang trong hai ngày 20/3 và 21/3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, từ khi hay tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, nhiều người đã đến viếng cố Thủ tướng tại tư gia ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP HCM).

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng trên một quả đồi nhỏ phía trước Bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải tại quê nhà, cạnh mộ phần bà Nguyễn Thị Sáu - phu nhân của ông. Mộ phần của ông, bà khá giản dị, bên trên là mái nhà bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam với nhiều cây xanh bao phủ xung quanh.

Ông Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933. Ông tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1959.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17/3/2018 tại quê nhà.

Vụ cháy chung cư ám ảnh người Sài Gòn

Nóng trong tuần: Kinh hãi vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong ở Sài Gòn - 2

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 13 người

Gần 3 ngày đã trôi qua, nhưng người Sài Gòn cũng như người dân cả nước vẫn bàng hoàng trước vụ cháy chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM).

Theo đó, hơn 1h sáng 23/3, từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư này, lửa kèm tiếng nổ lớn phát ra.

13 người đã tử vong. Đa số những người này đều chết ngạt. Chỉ có một trường hợp, nữ chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình rơi xuống đất từ thang dây, tử vong. Ngoài ra, hàng chục người khác vẫn đang được cứu chữa.

Theo các bác sĩ, lúc được đưa tới, các bệnh nhân nồng nặc mùi khét từ đám cháy, thậm chí có người còn phà ra cả khói mỗi khi thở.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ một chiếc xe máy đậu dưới tầng hầm. Tuy nhiên, chưa xác định được do sự cố điện hay chiếc xe này bị cài đặt để gây nổ. Còn nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn về người là do hệ thống cửa ngăn cháy tại các tầng đã bị chèn lại bằng gạch khiến cửa mở, khói độc bốc lên các tầng trên.

Cư dân tại đây cho biết, thời điểm xảy ra cháy là vào nửa đêm, lại không nghe tiếng chuông báo cháy nên khi phát hiện sự việc thì đã muộn.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng về người và tài sản được xem là lớn nhất trong những năm gần đây.

Cú đối đầu kinh hoàng trên cao tốc giữa xe khách và xe cứu hỏa chạy ngược chiều

Clip xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc. Nguồn:  K.O

Ngày 18/3, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) đã đâm thẳng vào xe cứu hỏa đi ngược chiều. Lúc này xe cứu hỏa đang trên đường đi cứu nạn một vụ TNGT khác trên cao tốc.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe khách, 6 cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 bị thương trong đó  4 chiến sĩ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến sáng 19/3, một chiến sĩ đã tử vong.

“Lúc đó, xe khách chạy quá nhanh khiến em không kịp phản ứng và xảy ra tai nạn, rồi em cũng bất tỉnh luôn không còn biết gì nữa”, Trung úy Trần Văn Tuân, người lái xe cứu hỏa nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

Cơ quan chức năng xác định, xe cứu hỏa đi thực hiện nhiệm vụ có tín hiệu còi, đèn báo, chạy ngược chiều trên cao tốc là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Nóng trong tuần: Kinh hãi vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong ở Sài Gòn - 3

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Ngay khi bắt đầu phiên toà xét xử vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào OceanBank vào sáng 22/3, đại diện VKS đã công bố bản luận tội đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm.

VKS cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Đinh La Thăng dù biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ trước khi ban hành Nghị quyết của HĐQT PVN (về việc góp vốn) phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn quyết định góp vốn vào OceanBank, sau đó mới báo cáo Thủ tướng.

VKS cho rằng, ông Thăng đã “làm trước báo cáo sau”, thể hiện sự coi thường pháp luật khi không thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính... Tại phiên tòa, bị cáo cũng thể hiện sự bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật.

VKS đề nghị mức án đối với ông Đinh La Thăng là 18-19 năm tù.

Lần đầu tiên tỉ phú Vietlott không đeo mặt nạ đi nhận giải

Nóng trong tuần: Kinh hãi vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong ở Sài Gòn - 4

Ông H.H.D (áo đen) không đeo mặt nạ khi nhận giải xổ số gần 19 tỉ đồng của Vietlott.

Sáng 22/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tổ chức lễ trao giải jackpot 2 cho một trong hai khách hàng may mắn trúng jackpot 2 - Power 6/55 kỳ quay 099

Chỉ chưa đầy 24 giờ trôi qua kể từ khi công bố kết quả kỳ quay, chủ nhân của tấm vé phát hành tại Kiên Giang là ông H.H.D đã “thần tốc” đến chi nhánh Vietlott Cần Thơ để yêu cầu được làm thủ tục lĩnh thưởng. 

Mặc dù công khai hình ảnh cá nhân nhưng chủ nhân giải thưởng này vẫn yêu cầu được viết tắt tên. Quyết định này của ông D. khiến không ít người thắc mắc.

“Thủ phạm” vụ cháy chung cư Carina là xe tay ga Attila?

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng ghi nhận ngọn lửa cháy từ xe tay ga Attila rồi cháy rụi cả trăm xe khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN