Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao

Bất ngờ phát hiện hộp sọ và nhiều mảnh xương cốt dưới ao là thông tin nóng nhất trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ.

Phát hiện bộ xương người chết bí ẩn trong lúc mò tôm

Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao - 1

Bộ xương người được phát hiện dưới ao tôm

Ngày 2/5, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc, một bộ xương người được phát hiện dưới ao nuôi tôm của gia đình ông N.V.B (ngụ ở ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang).

Ngày 26.4, trong lúc bắt tôm dưới ao nhà, ông N.V.B bất ngờ phát hiện hộp sọ và nhiều mảnh xương cốt dưới ao.

Theo ông N.V.B, ao của ông nuôi tôm gần 10 năm và đã cải tạo nhiều lần. Tuy nhiên, hôm 26.4 vừa qua, khi gia đình đang bắt tôm thì đụng một vật cứng. Ban đầu ông B nghĩ là gốc cây nhưng khi lấy lên thấy đó là sọ người, tiếp tục mò xung quanh thì phát hiện thêm nhiều mảnh xương cốt rời rạc.

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi khám nghiệm bộ xương, cơ quan chức năng sơ bộ xác định, bộ xương dưới ao nhà ông N.V.B mang giới tính nam và chết từ nhiều năm trước.

Cơ quan điều tra đang xác minh danh tính và tìm nguyên nhân.

Đi chơi lễ về, 3 xế hộp tông nhau, nhiều người gào khóc

Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao - 2

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc

Vào khoảng 11h20 ngày 2/5, 3 ô tô đi chơi lễ về lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, khi đến Km28+100 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với nhau, khiến cả ba xe bị biến dạng phần đầu, nhiều người trên các phương tiện gào khóc.

Ngay sau tai nạn, một nạn nhân bị thương nặng được nhanh chóng chuyển đi cấp cứu, có hai trường hợp bị thương nhẹ nhưng tinh thần rất hoảng loạn.

Hiện nguyên nhân 3 xế hộp tông nhau khi đi chơi lễ về đang được công an làm rõ.

Người phụ nữ chết bất thường sau khi cãi nhau với chồng

Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao - 3

 Nhiều người dân giúp lo hậu sự cho bà Lan

Sáng 2-5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã làm việc với ông Huỳnh Thế Hiếu (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về cái chết của bà Trần Thị Lan (được cho là vợ ông Hiếu).

Theo tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ ngày 1-5, hàng xóm của ông Hiếu nghe tiếng la từ nhà này.

Sau đó, họ nhìn thấy ông Hiếu dìu bà Lan ra ngoài và nhờ người phụ đưa đi cấp cứu với vết thương ở cánh tay. Tuy nhiên, sau khi đến Trạm y tế phường Hàm Tiến khoảng hơn 30 phút thì bà Lan tử vong. Bà Lan sau đó được đưa về nhà lo hậu sự.

Nhiều người dân địa phương nghi ngờ về cái chết của bà Lan nên đã báo công an. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ vụ việc.

Bé gái 10 tuổi cấp cứu vì bị “sàm sỡ” vùng kín

Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao - 4

Nghi án bé gái 10 tuổi bị hiếm dâm. Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra sáng 1-5, nạn nhân là bé N.K.Y. (10 tuổi), học sinh lớp 4, ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm nói trên, lợi dụng lúc bố mẹ cháu Y. đi vắng nên đối tượng Ng. Đ. (28 tuổi, hàng xóm cháu Y.) đã lẻn vào nhà và nghi ngờ đã sàm sỡ vùng kín của cháu Y. Ngay sau đó, họ hàng của bé Y. sang nhà phát hiện vùng kín cháu Y. bị tổn thương và đưa bé đi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Sau khi gia đình trình báo vụ việc, lực lượng chức năng đã lấy lời khai, truy bắt nhưng đối tượng Đ. đã thu dọn hành lý, trốn thoát khỏi địa phương. Hiện cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đang tổ chức truy bắt đối tượng Đ.

Cuộc chữa cháy "có một không hai" 

Nóng trong ngày: Đang mò tôm, kinh hãi sờ thấy bộ xương người dưới ao - 5

1h14 sáng nay (2/5), sau khi nhận được tin báo đám cháy bùng phát xảy ra tại cơ sở sản xuất bột nhang Bốn Hương (449/Trường Sơn, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai), lực lượng Cảnh sát Phòng CS Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC), công an tỉnh đã điều động lực lượng tới hiện trường.

Tại đây, 68 cán bộ, chiến sĩ PCCC vật lộn với ngọn lửa dữ bùng phát bởi vật liệu làm hương nên đa phần là vỏ gỗ bời lời và các vật liệu mùn khác nên bén cháy rất nhanh. Khi đám cháy bùng lên cùng với đó là các vật liệu có sẵn tinh dầu toả ra khiến cho cán bộ chiến sĩ ai cũng cay mắt, khó thở.

Không những thế, đối với vật liệu mùn chế hương đã trộn keo dính, sau khi bị tưới đẫm nước thì trở thành dung dịch keo bám vào hết áo quần chiến sĩ, giày ủng và ống dẫn nước cứu hoả. 

Thượng tá Trần Văn Tuấn, Phó phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Giai cho biết, đây là cuộc dập lửa công phu và kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình.

"Tóc các chiến sĩ bê bết keo dính, từ đen chuyển sang màu ... mùn cưa, bết lại. Sau cuộc dập lửa này, các áo quần của chiến sĩ buộc phải tiêu huỷ vì kéo dính bám vào không thể dùng được nữa nên buộc phải huỷ".

Hiện nguyên nhân vụ cháy, con số thiệt hại vẫn đang được điều tra, thống kê.

Bé gái 10 tuổi cấp cứu vì bị “sàm sỡ” vùng kín

Lợi dụng lúc bố mẹ cháu đi vắng, đối tượng Đ. đã lẻn vào nhà và nghi ngờ đã thực hiện hành vi thú tính với bé...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN