Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích

Bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể sau 5 ngày mất tích là thông tin khiến dư luận bàng hoàng nhất tuần qua.

Công an khẳng định bé trai mất tích ở Quảng bình bị sát hại 

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 1

Thi thể bé Nghĩa được tìm thấy sau 5 ngày mất tích

Ngày 8/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011, ở Tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) sau 5 ngày mất tích.

Địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân là ở một hồ nước cạn gần bãi rác phường Quảng Long (phía sau trụ sở tạm UBND huyện Quảng Trạch).

Lực lượng công an đã phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng cách khu vực phát hiện thi thể cháu Nghĩa khoảng 20m. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cháu có rất nhiều vết đâm, đặc biệt là vùng ngực. Theo nhận định ban đầu, cháu đã bị giết trước đó nhiều ngày, không có chuyện nạn nhân bị mổ lấy nội tạng hay bị chặt mất một cánh tay như dư luận đồn đoán.

Ngày 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định, cháu Trần Trung Nghĩa bị đưa đi khỏi nhà và bị hung thủ ra tay sát hại.

Kết quả xét nghiệm HIV của 17 người tham gia cấp cứu TNGT

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 2

Anh Tùng bức xúc việc gặp rắc rối khi tự cứu mình trước nguy cơ bội nhiễm do tiếp xúc với nạn nhân TNGT bị HIV

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum cho biết, Trung tâm đã xét nghiệm HIV cho 17 cán bộ nhân viên y tế tham gia hỗ trợ cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn. Kết quả xét nghiệm có 17/17 trường hợp có kết quả HIV âm tính.

Trước đó, ngày 30/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11 X. Đăk Hrinh (Đăk Hà, Kon Tum) đã xảy ra vụ TNGT giữa hai xe khách 16 chỗ tông trực diện khiến 4 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Tham gia cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn có 24 người, trong đó có 17 cán bộ y tế và 7 người dân.

Tuy nhiên, khi đưa được các nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, họ nhận được thông tin có một nạn nhân bị nhiễm HIV, 24 người này đã rất lo lắng khi bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV.

Kết quả kiểm tra chất kích thích trong con trâu húc chết chủ

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 3

Ngày 1/7, trâu chọi số 18 húc chủ tử vong trong vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 

Liên quan đến vụ trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, chiều 2.7, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, chúng tôi đã chấp hành. Phía công an cũng đã lấy mẫu xét nghiệm trên con trâu số 18 và kết luận không có chất kích thích trong máu”.

Hiện, UBND TP Hải Phòng có văn bản hỏa tốc gửi UBND quận Đồ Sơn yêu cầu tạm dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 sau sự cố trâu húc chết người xảy ra ở vòng đấu loại cùng ngày.

Trước đó, vào trưa 1/7, tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 tại sân vận động quận Đồ Sơn (Hải Phòng), đã xảy ra sự cố, trâu chọi số 18 húc trọng thương chính chủ nuôi trâu là ông Đinh Xuân Hướng (trú phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn). Sau nhiều giờ cấp cứu, ông Hướng đã tử vong.

Bác sĩ Hoàng Công Lương được cho tại ngoại

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 4

Bác sĩ Hoàng Công Lương, cán bộ của Khoa Điều trị tích cực, đơn nguyên thận nhân tạo được tại ngoại

Chiều 5.7, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, bác sĩ Hoàng Công Lương (bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ chạy thận 8 người chết) đã được cho tại ngoại và đang được gia đình, đồng nghiệp đón từ trại giam về nhà.

“Lúc này tôi rất vui mừng. Tôi thấy bác sĩ Hoàng Công Lương, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình được tại ngoại sẽ tạo lòng tin của mọi người vào công lý. Mọi việc đều được thực thi được nhân văn, tạo sự yên tâm cho nhân viên y tế đang khám chữa bệnh cứu người”, ông Quang nói.

Trước đó, ngày 29.5, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xảy ra sự cố tai biến do chạy thận khiến 8 người tử vong. Ngày 22.6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có bác sĩ Lương.

Sau đó, Bộ Y tế, Hội Hồi sức - Cấp cứu và chống độc Việt Nam, các GS, BS đầu ngành, đồng nghiệp, người nhà nạn cũng đã gửi đơn kiến nghị cho BS Lương được tại ngoại.

36 tỉnh công bố điểm thi THPT Quốc gia

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 5

Thí sinh dự kì thi THPT quốc gia 2017

Sáng 6/7, 36 tỉnh đầu tiên đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2017 sau khi Bộ GD&ĐT đã rà soát, đối chiếu dữ liệu kết quả thi THPT quốc gia mà các địa phương gửi về. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có nhiều thí sinh đạt điểm 10.

Tại Nam Định, có 128 bài thi đạt điểm 10 ở các môn trắc nghiệm. Trong đó, môn hóa học có 46 bài đạt điểm 10; địa lý 22 bài... Ở môn thi ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5. Toàn tỉnh có khoảng 10 bài thi đạt điểm trên 9.

Tỉnh Phú Thọ có 62 bài thi đạt điểm 10 ở các môn, trong đó chỉ 2 bài thi môn toán đạt điểm 10. Với môn ngữ văn, điểm cao nhất TS đạt được là 9,25 và khoảng trên 350 bài thi đạt 8-9 điểm.

Tỉnh Thái Nguyên có 45 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn, trong đó môn Địa lý là môn có số bài thi đạt điểm 10 cao nhất với 23 bài.

Công bố dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 6

Nhân dân xã Đồng Tâm có mặt trong buổi công dự thảo kết luận vụ việc tại địa phương mình

Sáng 7.7, buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra vụ việc sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm đã diễn ra tại huyện Mỹ Đức với sự tham dự của nhiều cơ quan chức năng cùng đại diện người dân Đồng Tâm.

Phản hồi về 3 kiến nghị của ông Lê Đình Kình (đại diện cho người dân có khiếu kiện ở xã Đồng Tâm), Đoàn thanh tra Hà Nội cho rằng: không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu; diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha và là đất quốc phòng.

Việc để 14 hộ dân xã Đồng Tâm sử dụng đất khu Miếu Môn, theo cơ quan chức năng, là sai phạm. Do đó, Thanh tra kiến nghị UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng làm rõ trách nhiệm với đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý sân bay Miếu Môn để xảy ra sai sót trong thời gian qua.

Chính quyền huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm cũng được yêu cầu kiểm điểm về những thiếu sót liên quan, có biện pháp cương quyết buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng di chuyển tài sản, hoa màu, trả mặt bằng cho doanh nghiệp quân đội để xây dựng các công trình quốc phòng.

Thanh tra cũng đề nghị Công an thành phố phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn.

Bí mật phía sau vụ đào trộm mộ cô gái trẻ tìm 5 cây vàng

Nóng nhất tuần: Bé trai ở Quảng Bình bị sát hại sau 5 ngày mất tích - 7

Nhóm đào trộm mộ tìm 5 cây vàng bị người dân và lực lượng công an bắt quả tang

Trong quá trình thụ án tại Trại tạm giam Kim Chi (Hải Dương), Nguyễn Thế Sang thường xuyên tâm sự với một người bạn tù tên là Khoa.

Thấy hoàn cảnh gia đình Sang khó khăn, Khoa chỉ cho Sang ngôi mộ của người em họ mấy cách đây nhiều năm, được an táng cùng 5 cây vàng. Khi Vũ Thu Hà vào thăm chồng, Sang đã kể lại sự việc bạn tù tiết lộ. Trở về nhà, Hà đi tìm mộ chị C.T.H. và lên kế hoạch đào trộm. 

Ngày 2.7, Hà rủ Thảo, Linh và 2 đối tượng tượng nữa cùng đi đào mộ chị H. Hà hứa sẽ cho mỗi đối tượng 5 triệu đồng...

Ngày 3.7, Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã bắt bắt giữ nhóm 3 đối tượng đào trộm mộ tại nghĩa trang thuộc phường Thái Học. Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, trú TP.Hải Dương); Đỗ Văn Thảo (38 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi) cùng trú ở huyện Bình Giang, Hải Dương.

Vụ bé trai mất tích ở Quảng Bình: “Cặp sách đã đủ, sao con ra đi…”

Cái chết của cháu Trần Trung Nghĩa sau 5 ngày mất tích đã khiến hàng xóm, cộng đồng tiếc thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN