Nóng 24h qua: Xem xét xử phạt người phụ nữ liên quan vụ chim quý ở Tây Ninh

Kết quả xác minh vụ chim quý bị làm thịt ở Tây Ninh; Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2018; Vụ máy bay Vietjet Air gặp sự cố khi hạ cánh do mất 2 bánh trước… “nóng” nhất ngày 30/11.

Tranh cãi “hồng hoàng hay cao cát?”: Đã có kết quả xác minh chính thức

Nóng 24h qua: Xem xét xử phạt người phụ nữ liên quan vụ chim quý ở Tây Ninh - 1

Hình ảnh mỏ và 11 cọng lông của 02 con chim do Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh thu thập được ngay tại hiện trường nơi ông Tuấn chụp ảnh

Sáng 30/11, ông Mang Văn Thới - Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết đã có kết quả xác minh con chim gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, con chim đã vặt lông mà ông Bạch Ngọc Tuấn (37 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cầm trên tay chụp ảnh là cao cát chứ không phải hồng hoàng (loài chim quý hiếm, được pháp luật ưu tiên bảo vệ).

Qua điều tra và xác minh, ông Tuấn hoàn toàn không biết chim gì và không mua, bán hay giết thịt 02 con chim trên như một số người trên mạng xã hội quy kết. Thay vào đó, người đã mua chim về là chị Trần Thị Tuyết Thu (SN 1988, ngụ ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Chị Thu cho biết, sáng 25/11, trên đường đi chợ, chị Thu có gặp một người đàn ông người đồng bào dân tộc bán 02 con chim đã chết, đã vặt hết lông chỉ còn lông đuôi. Tiện dịp nhà có đám giỗ, chị Thu mua về để đãi khách (trong đó có ông Tuấn). Chị Thu đã mua 02 con với giá 300.000 đồng mà không biết là chim gì.

Chị Trần Thị Tuyết Thu mua 02 con chim không có nguồn gốc hợp pháp là vi phạm khoản 01, điều 23, Nghị định 157/2013/NĐ-CP, mức phạt từ 01 đến 05 triệu đồng. Do trình thiếu hiểu biết, không có mục đích mua, bán kinh doanh, vi phạm lần đầu, nên cơ quan chức năng đang xem xét xử lý phù hợp, có tình, có lý.

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2018

Nóng 24h qua: Xem xét xử phạt người phụ nữ liên quan vụ chim quý ở Tây Ninh - 2

Người lao động sẽ được hưởng lương ngày lễ theo quy định mới có hiệu lực từ 12/2018

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ; Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh; Từ năm học 2018 - 2019, thêm một trường hợp được miễn học phí; Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập; Xét xử bị cáo dưới 18 tuổi, Thẩm phán không mặc áo choàng;… là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2018.

Chẳng hạn, liên quan tới quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ, Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung Nghị định 05 về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ. Trước đây, tại Nghị định 05, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.

Máy bay Vietjet Air gặp sự cố khi hạ cánh do mất 2 bánh trước

Máy bay của Vietjet Air gặp sự cố khi hạ cánh khiến nhiều hành khách hoảng sợ, la hét

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong lúc hạ cánh ở sân bay Buôn Ma Thuột lúc 23h03 ngày 29/11, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet Air đã gặp sự cố nghiêm trọng. Theo đó, 2 bánh trước của máy bay đã bị mất trong quá trình hạ cánh, nhưng rất máy máy bay đã dừng lại an toàn tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Khi đó, tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác, toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn. Tuy nhiên, có 6 hành khách bị chấn thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kiểm tra sức khỏe.

Chuyến bay này được thực hiện bởi máy bay Airbus A321 có số đăng ký quốc tịch VN-A653, vừa được Vietjet Air tiếp nhận từ nhà sản xuất và đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15/11/2018.

Tuyên án vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỉ: Trừng trị nghiêm minh 2 cựu tướng công an

Nóng 24h qua: Xem xét xử phạt người phụ nữ liên quan vụ chim quý ở Tây Ninh - 3

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa tới tòa sáng 30/11

Chiều 30/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra bản án với các bị cáo liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát) 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) 5 năm tù tội về “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù.

Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty VTC Online) 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 5 năm tù.

88 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến ba năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 17 bị cáo thuộc nhóm tội Mua bán trái phép hóa đơn hoặc Đánh bạc bị phạt tiền, không hình phạt tù. 22 người bị tuyên hình phạt tù treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Hủy 2 bản án, điều tra lại vụ container đâm xe Innova lùi trên cao tốc

Nóng 24h qua: Xem xét xử phạt người phụ nữ liên quan vụ chim quý ở Tây Ninh - 4

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 30/11, ông Phạm Văn Hà - Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét xử phiên giám đốc thẩm, đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ container đâm xe Innova xảy ra trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.

Theo quyết định giám đốc thẩm, vụ án sẽ được các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.

Trước đó, TAND Cấp cao đã quyết định kháng nghị theo trình tự giám đốc bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ container đâm xe Innova lùi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Theo kháng nghị của TAND Cấp cao tại Hà Nội, tòa Thái Nguyên xử lý bị cáo Ngô Văn Sơn (người lái xe Innova) đúng pháp luật, tuy nhiên để có đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như khoa học nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan về hành vi vi phạm của tài xế Lê Ngọc Hoàng (người lái xe container) thì cần phải làm rõ thêm nhiều vấn đề.

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn”

Bản án dành cho 4 bị cáo trong vụ án đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở TP.HCM; Tổng Thư ký VFF lần đầu lên tiếng về việc bán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN