Nóng 24h qua: Vì sao hiệu trưởng trường Gateway không bị truy cứu trách nhiệm vụ học sinh lớp 1 tử vong?

Lý do không truy cứu trách nhiệm hiệu trưởng trường Gateway; Chuyên gia Nhật Bản phản hồi phát biểu của Chủ tịch TP.Hà Nội... là những tin nóng 24h qua.

Lý do không xử lý trách nhiệm hiệu trưởng trường Gateway

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc cháu Lê Hoàng L (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Quốc tế Gateway tử vong).

  Đại diện nhà trường là bà Trần Thị Hồng Hạnh (tóc ngắn, đeo kính bên phải) đề nghị trả lại tiền học phí cho gia đình cháu L. (Trong ảnh là buổi làm việc với cơ quan chức năng vào khuya ngày 6/8)

  Đại diện nhà trường là bà Trần Thị Hồng Hạnh (tóc ngắn, đeo kính bên phải) đề nghị trả lại tiền học phí cho gia đình cháu L. (Trong ảnh là buổi làm việc với cơ quan chức năng vào khuya ngày 6/8)

Theo kết quả điều tra của Công an quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Quốc tế Gateway (89 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy) được thành lập theo quyết định số 2148 ngày 27/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy. Bà Dương Thị Hoài Anh (SN 1959, Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội) làm Hiệu trưởng trường này.

Trường Gateway thuộc Công ty cổ phần Diên Hồng (khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP.Hà Nội), giám đốc công ty này là bà Nguyễn Lan Anh (SN 1977, Nhân Chính, Thanh Xuân).

Công ty sở hữu trường Tiểu học Quốc tế Gateway không phải chịu trách nhiệm gì trong vụ việc cháu Lê Hoàng L tử vong.

Ngày 1/8/2018, Công ty cổ phần Diên Hồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Giáo dục EDUFIT (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) do bà Trần Thị Huyền (SN 1985, Long Biên, TP.Hà Nội) làm giám đốc.

2 bên ký hợp đồng về việc tổ chức hoạt động Trường học tại ô đất TH1, khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng.

Quá trình hoạt động, trường Tiểu học Quốc tế Gateway đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng giáo viên qua hợp đồng làm việc. Tổ chức hoạt động giảng dạy đảm bảo theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo TP.Hà Nội và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy xác định, không có căn cứ xử lý đối với Công ty cổ phần Diên Hồng và Công ty cổ phần Giáo dục EDUFIT.

Với bà Dương Thị Hoài Anh, người có quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Tiểu học Quốc tế Gateway ngày 27/5/2016 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thuộc Công ty Cổ phần Diên Hồng, thời hạn công nhận là 5 năm.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/5/2019, bà Hoài Anh có đơn xin nghỉ ốm bắt đầu từ ngày 1/6/2019, do vậy cơ quan điều tra xác định bà này không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L bị tử vong.

Chuyên gia Nhật Bản phản hồi phát biểu của Chủ tịch TP.Hà Nội

Sáng 7/12, Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản (JEBO) phát đi thông cáo sau khi có thông tin Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rằng, các chuyên gia Nhật Bản thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch nhưng chưa xin phép Thành phố.

  TS.Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản

  TS.Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản

Theo JEBO, về thông tin JEBO thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép TP, JEBO xin lấy danh dự ra đảm bảo và khẳng định 100% đây là thông tin sai sự thật. Thực tế, sau khi JEBO có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 11/4/2019 xong, sau đó thực hiện kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, vào ngày 26/4/2019, JEBO đã có buổi làm việc tại Trụ sở UBND TP để tham dự cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng chủ trì xem xét về việc Đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) đề nghị tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây.

Sau khi nghe ý kiến của Đoàn chuyên gia Nhật Bản và JVE, ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, ông Nguyễn Thế Hùng kết luận, chỉ đạo: Đồng ý cho Đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty JVE thực hiện thí điểm xử lý làm sạch môi trường nước trên một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng nguồn tài trợ của bên Nhật Bản (đơn vị tự nguyện thực hiện thí điểm và tài trợ kinh phí thí điểm); Thống nhất thời điểm triển khai thí điểm, thời gian thực hiện thí điểm (dự kiến bắt đầu từ 16/5/2019.

"Vì vậy, chúng tôi không rõ thông tin đưa ra về việc chúng tôi không xin phép TP là căn cứ như thế nào? Nếu nói rằng Chúng tôi không xin phép UBND TP vậy thì chúng tôi cũng xin hỏi là vậy văn bản Thông báo 142/TB-VP đã ban hành có giá trị pháp lý không? Có còn hiệu lực không? Nội dung văn bản đã ghi rất rõ ràng là "Đồng ý cho chúng tôi thực hiện rồi" thì chúng tôi không hiểu là chúng tôi còn phải làm thủ tục xin phép UBND TP nào nữa? Vì chính UBND TP Hà Nội đã ra văn bản cho phép chúng tôi thực hiện rồi? (thật khó hiểu?!)" - thông cáo của JEBO nêu rõ.

Cháy nhà hàng 4 người tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h sáng 7/12, tại nhà hàng Ba Miền, trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Nhà hàng Ba Miền bị thiêu rụi sau vụ cháy

 Nhà hàng Ba Miền bị thiêu rụi sau vụ cháy

Ông Nguyễn Đăng Tạo, Chánh Văn Phòng UBND TP. Vĩnh Yên cho hay, vào thời điểm trên, người dân trên địa bàn phát hiện khói và lửa bốc cháy dữ dội tại nhà hàng Ba Miền trên đường Lạc Long Quân nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Ít phút sau, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà hàng có nhiều đồ vật dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng gần 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt nhưng nhà hàng đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà hàng, tử vong, trong đó có 3 nam và 1 nữ.

“Thời điểm xảy ra cháy trong nhà hàng có nhiều người, một số nhân viên khác may mắn đã thoát ra ngoài được. Những nạn nhân tử vong là nhân viên của nhà hàng và là người dân ở Vĩnh Phúc”, ông Tạo thông tin.

Cháy nhà trong hẻm 3 người trong gia đình tử vong

Sáng 7/12, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

  Sáng 7/12, Công an vẫn đang phong tỏa khu vực căn nhà cháy để khám nghiệm hiện trường

  Sáng 7/12, Công an vẫn đang phong tỏa khu vực căn nhà cháy để khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 1h25 rạng sáng nay, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát (cũ), (quận 7) khói lửa nghi ngút nên hô hoán dập lửa. Nhiều người dân địa phương chạy đến chữa cháy nhưng bất thành do cửa khóa bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC huy động nhiều phương tiện cùng chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng cứu hộ phải phá nhiều ổ khóa mới tiếp cận vào bên trong căn nhà.

Sau 5 phút đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 người phụ nữ và một cháu bé tử vong.

Ba nạn nhân được xác định là chị D. (46 tuổi), chị H. (42 tuổi, em ruột chị D.) và cháu bé 2 tuổi (con chị H.).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy nhà 3 người chết ở TP.HCM: “Biết có người mắc kẹt trong biển lửa nhưng chúng tôi bất lực”

Nhiều nhân chứng cho biết phát hiện đám cháy sớm nhưng không thể tiếp cận căn nhà có 3 người mắc kẹt bên trong vì lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN