Nóng 24h qua: Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container?

Công an Hà Nội lưu ý điều này với CĐV “đi bão” cổ vũ U23 Việt Nam; Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container?;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container?

Sáng 27/8, đại diện đội cảnh sát giao thông số 14 (Công an an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 7h30 phút sáng 26/8, đội số 14 nhận được thông tin của người dân về việc có một một cô gái biểu hiện không bình thường đứng trên nóc xe container trên chân cầu Thanh Trì, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nóng 24h qua: Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container? - 1

Người phụ nữ này dùng 2 tay túm lấy hai bên chiếc váy màu đen, liên tục hát hò, nhảy múa trên nóc xe container. Ảnh: Q.B.

Ngay sau đó, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với công an phường Trần Phú đưa cô gái  xuống xe và đưa về trụ sở phường lấy lời khai. Tại đây, cô gái khai tên là Nguyễn Thị A. ( SN 1987), ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Về lý do trèo lên nóc xe container, chị A. cho biết, ngày 14/8, chị bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội giải quyết việc gia đình, tuy nhiên do mâu thuẫn về chuyện tình cảm với gia đình và tâm lý không ổn định nên ngày 26/8 chị đi ra cầu Thanh Trì tự trèo lên nóc xe container đứng.

Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 14, sau đó, tổ công tác đã hỗ trợ đưa cô gái ra bến xe để bắt xe khách về quê.

Trước đó, sáng 26/8, một cô gái mặc áo hồng, váy đen bất ngờ xuất hiện trên nóc thùng chiếc xe container tại chân cầu Thanh Trì (Hà Nội), "quậy" tưng bừng khiến những người chứng kiến đều không khỏi kinh ngạc. Không những thế,  cô gái này dùng 2 tay túm lấy hai bên chiếc váy màu đen, liên tục hát hò, nhảy múa.

Công an Hà Nội lưu ý điều này với CĐV “đi bão” cổ vũ U23 Việt Nam

Ngày 27/8, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), Công an Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam – U23 Syria vào 19h30 tối nay (27/8), đơn vị sẽ điều động 60 tổ công tác tuần tra lưu động.

Nóng 24h qua: Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container? - 2

Công an Hà Nội sẽ theo sát CĐV “đi bão” cổ vũ U23 Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng khuyến cáo, người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển một cách có văn hóa, chấp hành các quy định luật pháp, an toàn giao thông và không nên lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển để đua xe, phóng nhanh vượt ẩu gây mất an ninh trật tự.

"Với người dân xuống đường cổ vũ cho đội tuyển, các tổ công tác sẽ bảo vệ để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc. Còn với những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe trái phép, chúng tôi sẽ theo sát và xử lý nghiêm", vị lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội cho hay.

Hàng nghìn cổ đông viên Việt Nam đã nhuộm đỏ từ đường phố tới sân bay

Sáng 27/8, cả nghìn cổ đông viên Việt Nam đã nhuộm đỏ từ đường phố tới sân bay trên đường sang Indonesia tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam, trong trận gặp U23 Syria vào 19h30 tối cùng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Giang (cán bộ phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia) cho biết, trong 24 giờ qua, đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhận được gần 40 cuộc gọi của các công dân Việt Nam.

Nóng 24h qua: Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container? - 3

 Cổ động viên nhuộm đỏ sân bay cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Theo ông Giang, vấn đề mà công dân Việt Nam quan tâm nhất chính là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria vào tối 27/8. Đây là trận đấu diễn ra trên sân vận động Patriot Candrabhaga (ở thành phố Bekasi, Indonesia) cách sân bay ở thủ đô Jakarta khoảng 26km, với hành trình từ 45 phút đến 90 phút tùy tình trạng giao thông.

 “Chúng tôi khuyến cáo công dân Việt Nam khi đến Indonesia cần phải bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân, các đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát; tuân thủ các quy định của sở tại để tránh phát sinh các vấn đề pháp lý; ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam”, ông Giang lưu ý.

"Ðóng băng" biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh

Ngày 28/8 TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX). Cùng với việc thực hiện các bước tố tụng, cơ quan điều tra cũng đề nghị tạm ngừng mọi giao dịch đối với biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh – người mang 2 án tù chung thân.

Trong khi điều tra vụ án kinh tế - tham nhũng tại PVTEX, CQĐT xác định, năm 2009, Tổng Cty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Cty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) ký hợp đồng thi công một số hạng mục thuộc Dự án nhà máy Polyester Đình Vũ. Quá trình thực hiện, Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch kiêm TGĐ PVC.KBC đề xuất và được Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC cho tạm ứng 25 tỷ đồng trái quy định.

Nóng 24h qua: Vì sao cô gái mặc váy quậy tưng bừng trên nóc xe container? - 4

Biệt thự trên khu đất rộng 3.400m2 tại Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) của Trịnh Xuân Thanh.

Thay vì dùng số tiền này vào dự án Polyester, Đỗ Văn Hồng đã mua 3.400m2 đất tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đứng tên chủ sở hữu là PVC.KBC. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Hồng làm thủ tục chuyển mảnh đất này cho Cty Mai Phương của gia đình Thanh với giá 23,8 tỷ đồng nhưng “nợ” 3 tỷ đồng.

Để hợp thức việc tạm ứng sai quy định, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo làm thủ tục chuyển 21 tỷ đồng trong số 25 tỷ đồng tạm ứng sai thành tiền PVC góp vốn vào PVC.KBC.

Cuối năm 2017, CQĐT cũng kê biên với biệt thự tại khu đất ở Tam Đảo nói trên của Trịnh Xuân Thanh. Tháng 6/2018, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hủy bỏ quyết định này nhưng gửi công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị chức năng tạm ngừng việc giao dịch, chuyển nhượng thửa đất.

Để giải quyết toàn diện vụ án PVTEX, ngày 26/6, VKSND Tối cao đã có công văn đề nghị cơ quan ANĐT khẩn trương làm rõ, xác minh những dấu hiệu sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Hồng trong việc tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng sai quy định để mua biệt thự tại thị trấn Tam Đảo.

Cô gái nói lý do mặc váy quậy ”tưng bừng” trên nóc xe container

Công an phường Trần Phú đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông đưa cô gái thoát khỏi nóc xe container và đưa về trụ sở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN