Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi

Công an họp báo vụ khủng bố trụ sở công an phường tại TP.HCM và thông tin Bộ Văn hóa yêu cầu báo cáo về Triển lãm xác người thật là những tin “nóng” nhất ngày 5/7.

Bộ Văn hóa yêu cầu báo cáo về Triển lãm xác người thật

Ngày 5/7, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã yêu cầu TP. Hồ Chí Minh báo cáo về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”.

Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi - 1

Nhiều người tham dự triển lãm đều thấy sợ hãi, rùng rợn và ám ảnh

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đơn vị cấp phép cho Triển lãm, cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép, đơn vị căn cứ theo quy định chung mà làm và thấy các nội dung xin triển lãm không có gì cấm cả. Theo ông Nam, triển lãm này gây tranh cãi vì “Nó mới nên sẽ có luồng dư luận này kia” và “Nếu sự thật có quy trình làm từ xác người thật thì lại là chuyện khác, chúng tôi sẽ kiểm tra lại”, ông Nam nói.

Trước đó, Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” diễn ra tại không gian văn hoá MEGA SPACE - Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, dự kiến kết thúc vào ngày 31/12. Triển lãm trưng bày 137 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người), đã được nhựa hóa (plastic hóa) bởi công nghệ Plastination trong bảo tồn xác người.

Tuy nhiên, đa phần khách khi đến dự triển lãm đều cảm thấy sợ hãi, rùng rợn và ám ảnh. Những bộ phận của cơ thể con người cho đến những thai nhi và cả những phụ nữ đang mang thai được trưng bày một cách công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi lỡ nhìn thấy. Nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc của những xác người được trưng bày trong triển lãm này.

Công an bắt giữ 7 đối tượng gây nổ trụ sở công an TP. Hồ Chí Minh

Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình). Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó 4 đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 3 đối tượng bị khởi tố tội mua bán trái phép chất nổ. Theo công an, kết quả khám nghiệm cho thấy có hai quả nổ TNT được chế tạo điều khiển nổ từ xa. Quả nổ này phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố.

Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi - 2

Trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình nơi xảy ra vụ nổ

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết, ngoài 7 đối tượng bị khởi tố còn 3 đối tượng có liên quan đang được cơ quan điều tra, làm rõ. “Những người này được người của tổ chức phản động xưng là triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ, câu kết. Trong đó, Khanh được phong "chuẩn tướng", hứa rằng nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới "thiếu tướng"”, thiếu tướng Minh thông tin.

Trước đó, gần 14 giờ 30 ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Camera từ các hộ dân xung quanh xác định, trước khi xảy ra vụ nổ có hai thanh niên nghi vấn mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang đi trên xe máy đến gần trụ sở công an phường 12. Khi hai thanh niên đi ngang qua trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình thì ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó thì xảy ra vụ nổ. Vụ nổ làm một cán bộ tiếp dân bị thương phải nhập viện, nhiều xe máy, vật dụng trong trụ sở hư hỏng.

Công an bắt 2 đối tượng cùng lượng ma túy "khủng"

Ngày 5/7, Công an Công an huyện Thanh Chương (Nghệ  An) cho biết, vào ngày 4/7, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 19 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi - 3

Số ma túy cơ quan chức năng thu giữ được

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe bán tải BKS 37C-267.76 chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuống huyện Thanh Chương (Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, đối tượng điều khiển xe bán tải đã tìm cách bỏ chạy nhưng không thành nên cố thủ trong xe.

Tình thế bắt buộc lực lượng công an phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên, 2 đối tượng ngồi trong xe đã bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó. Được biết, đối tượng điều khiển xe bán tải là Kha Văn Công (SN 1983, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương), đối tượng còn lại là Quang Văn Là (SN 1994, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh ma túy và 4 kg ma túy dạng đá.

Chủ tịch Quảng Ninh đề nghị Bộ Công an điều tra việc bản thân bị bôi nhọ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 4/7/2018, một số tài khoản sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải những nội dung xuyên tạc, bóp méo về ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại buổi họp thường kỳ của Chính phủ ngày 02/7/2018.

Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi - 4

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định thông tin này là hoàn toàn bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt với đặc thù Quảng Ninh là địa phương biên giới. Để đảm bảo an ninh chính trị, không cho các đối tượng phản động lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo tỉnh cũng như hình ảnh của Quảng Ninh trong công cuộc đổi mới hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh, làm rõ những trường hợp tung tin, tiếp tay cho những thông tin xuyên tạc, kích động.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng gửi văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống nêu trên.

Nam thanh niên chết gục trên xe máy do sốc thuốc

Chiều 5/7, lãnh đạo phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ, nạn nhân tử vong tên Hoàng Trần Bình (SN 1980, trú tại Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).

Nóng 24h qua: Triển lãm xác người thật khiến người xem sợ hãi - 5

Hiện trường xảy ra vụ việc nam thanh niên tử vong.

Bình vừa chấp hành xong án phạt tù từ tháng 12/2017, hiện chưa có chỗ ở ổn định do bố mẹ đều đã mất. Bình còn một người em trai nhưng cũng đang bị đi tù. Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của Hoàng Trần Bình là do bị sốc thuốc dẫn tới đột quỵ chết (liên quan đến ma tuý).

Trước đó, vào khoảng 12h30 phút  trưa 4/7, một số người dân sinh sống trên đường Phan Huy Ích (thuộc địa phận phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) phát hiện một nam thanh niên chết gục trên chiếc xe máy.  ngồi gục trên xe máy nhiều giờ đồng hồ màu đỏ-đen biển số: 12D1-xxx.53.  Sau đó, người dân báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Vụ nổ ở trụ sở công an: Nhiều nhà riêng lãnh đạo nằm trong mục tiêu của khủng bố

Trong quá trình truy bắt nhóm khủng bố nổ trụ sở công an phường ở TP.HCM, cảnh sát đã thu giữ 10 kg thuốc nổ TNT, 8 quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN