Nóng 24h qua: Người dân miền Tây nhặt được tượng "kỳ lân" 2 đầu kỳ lạ ở cửa biển

Người dân miền Tây nhặt được tượng "kỳ lân" 2 đầu kỳ lạ ở cửa biển; Lý do “khó đỡ” của tài xế Mercedes bỏ đi khi CSGT kiểm tra… là những tin nóng nhất trong ngày.

Đi mò ốc, hai thanh niên nhặt được tượng kỳ lân 2 đầu kỳ lạ

Tượng kim loại được người lân cho là kỳ lân, trọng lượng chừng 45 kg. Ảnh: CTV

Tượng kim loại được người lân cho là kỳ lân, trọng lượng chừng 45 kg. Ảnh: CTV

Sáng 25/7, Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Trưởng đồn biên phòng đóng tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xác nhận có việc một số ngư dân ở Đất Mũi vớt được con vật bằng kim loại, nghi là đồng. Người dân ở đây tạm gọi nó là "kỳ lân".

"Hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ thực hư về vật này. Bước đầu chúng tôi xác định đó không phải cổ vật vì có nguồn tin cho hay trước đó có người đã thả nó xuống nước".

Trước đó, vào chiều 14/7, hai thanh niên ở cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, trong lúc đi bắt ốc móng tay đã vớt được tượng kim loại nói trên. Do sau đó có xích mích nên một bên đã báo sự việc với chính quyền.

Cả gia đình 16 người rồng rắn đi nhận jackpot 100 tỉ

Chị B.T.H.N đại diện gia đình nhận giải jackpot 1

Chị B.T.H.N đại diện gia đình nhận giải jackpot 1

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao jackpot 1 - sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 307 cho khách hàng trúng thưởng. Theo đó, gia đình chị B.T.H.N đến từ Bến Tre đã trở thành chủ nhân giải jackpot 1 trị giá gần 100 tỉ đồng này.

Chia sẻ khi nhận giải, chị B.T.H.N cho biết, cuối giờ sáng 20/7, chị đã ghé cửa hàng bán vé số Vietlott mua 1 vé do hệ thống tự chọn như thói quen thường ngày. Sau đó suy nghĩ thêm, chị cầm tờ giấy chọn số về cho ba mẹ cùng chọn, rồi mang ra cửa hàng khi nãy để mua một tấm vé có 05 bộ số tham gia kỳ quay 307 - Power 6/55.

“Gia đình mình cùng nhau chọn 5 dãy số theo những con số yêu thích của các thành viên. Tối hôm đó cả nhà cùng nhau ngồi dò số thì thấy trúng giải. Đại gia đình mình 16 người rất vui mừng nên cùng nhau đến chi nhánh Cần Thơ để làm thủ tục nhận thưởng”, chị N. nhớ lại và cho biết nếu không có quyết định mang giấy về cho gia đình cùng chọn số thì họ đã không trúng jackpot 1 như bây giờ.

Đáng chú ý là ngoài jackpot gần 100 tỉ, tấm vé nói trên còn mang về cho gia đình chị N. những giải thưởng khác, gồm: 2 giải ba trị giá 50.000 đồng/giải và 1 giải nhất trị giá 40 triệu đồng.

Tại lễ nhận giải, những thành viên trong gia đình chị N. chia sẻ sẽ sử dụng một phần số tiền thưởng để giúp đỡ người thân và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ngã ngửa với lý do tài xế xe 5 tỷ bỏ đi khi bị CSGT kiểm tra

Clip tài xế Mercedes cố thủ trong xe

Liên quan đến vụ ô tô hơn 5 tỷ đồng, chủ phương tiện cố thủ nhiều giờ đồng hồ khi bị CSGT kiểm tra xảy ra hôm 25/7 trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM), cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 – Công an TP.HCM) cho biết đã xác định lỗi vi phạm của ô tô Mercedes “đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe” và ra quyết định xử phạt 700.000 đồng. Riêng hành vi rời khỏi hiện trường, theo tường trình của tài xế này thời điểm dừng xe bị đau bụng tiêu chảy nên không làm việc được với CSGT. Đối với xe ô tô còn lại, CSGT đang làm rõ hành vi “không chấp hành hiệu lệnh” để xử lý.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô Mercedes 51G – 947.. có đăng ký chủ phương tiện là Công ty Cổ phần DVXD Địa ốc T.L (Công ty Địa ốc T.L, địa chỉ quận 9,). Ô tô hiệu Hyundai Santafe BKS: 51G – 053.. chủ phương tiện đăng ký xe là Công ty Xây dựng G.P (địa chỉ đăng ký quận 9).

Tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông “cố thủ” trong chiếc Mercedes được xác định là phó giám đốc Công ty Địa ốc T.L.

Hà Nội chuẩn bị thu phí ô tô vào nội đô

Hà Nội dự kiến sẽ lập trạm thu phí tự động tại khu vực vành đai 3

Hà Nội dự kiến sẽ lập trạm thu phí tự động tại khu vực vành đai 3

Sở GTVT Hà Nội vừa thống nhất với Viện Chiến lược và phát triển GTVT (đơn vị tư vấn) hoàn thành đề cương trình TP dự thảo thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô.

Nội dung được đại diện Sở GTVT thuyết minh dựa trên khảo sát và thống nhất với tư vấn. Theo đó, sẽ phân ra từng khu vực, tuyến phố có nguy cơ ùn tắc để hạn chế xe cơ giới đi vào.

Khu vực đầu tiên được Sở GTVT đề xuất xác định để phân vùng cho ô tô sẽ phải đóng phí là từ vành đai 3 trở vào.

TP Hà Nội sẽ lập trạm thu phí tự động với công nghệ hiện đại tại khu vực vành đai 3. Sở GTVT Hà Nội cho rằng, phương án thu phí sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện, không gây ùn tắc giao thông.

Khi thực hiện phương án thu phí, TP yêu cầu chủ phương tiện ô tô mở tài khoản ngân hàng, trang thiết bị thu phí phát tín hiệu tự động để tự nhận biết và trừ tiền trong tài khoản.

Nóng 24h qua: CSGT mời xuống xe, tài xế Mercedes cầm cục tiền nói lý do ”cố thủ” bên trong

CSGT mời xuống xe, tài xế Mercedes cầm cục tiền nói lý do “cố thủ“ bên trong; Thông tin mới về vụ Nhật Cường mobile......

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN