Nóng 24h qua: Lý do "đại ca" xứ Huế đích thân vào Đà Nẵng xử lý đối thủ

Lý do "đại ca" xứ Huế đích thân vào Đà Nẵng xử lý đối thủ; Gia hạn thêm 2 tháng điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong… là tin nóng 24h qua.

Mối thâm thù khiến "đại ca" xứ Huế đích thân vào Đà Nẵng xử lý địch thủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng vừa làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm 6/11.

Quá trình điều tra, cảnh sát khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để phục vụ điều tra, trong đó có Tống Phước Long (21 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

  3 trong số 5 đối tượng bị bắt giữ

  3 trong số 5 đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng trên đều cùng một nhóm và Long là đối tượng cầm đầu. Ở bên kia "chiến tuyến" là Phạm Lê Lợi (26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng).

Tổng cộng có khoảng 20 đối tượng hẹn nhau rồi hỗn chiến tại đường Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn. Sự việc gây bất an, lo lắng trong dư luận. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 5 tuýp sắt, 10 con dao các loại và 1 khẩu súng. Khi cảnh sát xuất hiện, các đối tượng bỏ trốn.

Đến ngày 13 và 14/11, lần lượt Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ về vụ việc.

Ở một diễn biến mới nhất, nguồn tin của PV cho hay, liên quan đến vụ hỗn chiến là mối ân oán của 2 đại ca giang hồ Long và Lợi. Đây đều là những kẻ có máu mặt trong giới “xã hội đen”. Hai đối tượng xăm trổ này có mối thâm thù với nhau từ trước.

Tháng 11/2019, Lợi biết được tin Long có người yêu tên P. (trú tỉnh Quảng Nam) đang làm tiếp viên karaoke ở địa bàn quận Ngũ Hành Sơn nên thường đến phá rối. Tại quán, Lợi yêu cầu P. phục vụ rồi kiếm cớ gây sự, ức hiếp.

Động thái này nhằm để P. nói lại với Long. Lợi mong Long nổi máu sĩ diện và xuất đầu lộ diện. Một vài lần, Long hay tin bạn gái bị Lợi quấy phá nhưng vẫn nhịn.

Ngày 6/11, Lợi lại tìm P. đánh đập nhằm tiếp tục gây sức ép để Long xuất hiện. Tức nước vỡ bờ, gã giang hồ xứ Huế quyết định đổ bộ Đà thành "dạy" cho đối thủ bài học.

Long điện thoại cho Lợi hẹn đánh nhau. Cả 2 thống nhất "huyết chiến" ở cầu Trần Thị Lý vào đêm 6/11. Nhưng sau đó hai bên tập hợp “anh em chiến hữu” mang theo hung khí hỗn chiến ở đường Đỗ Bá.

Gia hạn thêm 2 tháng điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong

Liên quan đến vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh, chiều 19/11, trao đổi với PV, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân quận quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án vào ngày 7/11 vừa qua. Thời gian được gia hạn điều tra không quá 2 tháng kể từ ngày có quyết định.

Bà Nguyễn Bích Quy - bị can duy nhất bị tạm giam trong vụ án

Bà Nguyễn Bích Quy - bị can duy nhất bị tạm giam trong vụ án

"Lý do bên Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy đưa ra (để đề nghị VKSND gia hạn thêm thời gian điều tra - PV) là một số chi tiết được trưng cầu giám định vẫn chưa có kết quả từ phía các cơ quan giám định.

Khi có kết quả giám định các chi tiết này, Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy sẽ có căn cứ để kết luận điều tra vụ án. VKSND quận Cầu Giấy sẽ thực hiện truy tố vụ án ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc", ông Tảo thông tin.

Thông tin bất ngờ “hợp đồng” của thầy dạy võ "tung cước" như trời giáng vào học sinh

Liên quan đến vụ thầy dạy võ "tung cước" như trời giáng vào học sinh gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 19/11, một lãnh đạo UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã xác định được người thầy xuất hiện trong clip tên Thắng - giáo viên Karate đã hết hợp đồng được thuê về dạy các em học sinh huyện Yên Lạc.

  Thầy dạy võ "tung cước" như trời giáng vào học sinh (Ảnh cắt từ clip)

  Thầy dạy võ "tung cước" như trời giáng vào học sinh (Ảnh cắt từ clip)

Theo vị lãnh đạo này, cách đây một thời gian, do các thầy cô trong huyện không có chuyên môn về Karate nên phòng Giáo dục huyện Yên Lạc đã ký hợp đồng thuê thầy Thắng về huấn luyện cho các em học sinh. Hợp đồng này có thời hạn là 8 buổi học, tập luyện môn Karate.

"Trong thời gian này, thầy Thắng dạy tốt và không có biểu hiện, hành vi nào xấu. Sau 8 buổi tập, phòng Giáo dục đã chấm dứt hợp đồng và thầy Thắng không còn liên quan đến các em học sinh", vị lãnh đạo này cho hay.

Dân mang gỗ ra đường chặn ô tô CSGT để… đòi lại xe vi phạm

Tối 18/11, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người dân mang gỗ ra chặn xe ô tô của cảnh sát giao thông kèm nội dung: “Biến căng tại Mường La. CSGT vào đường nông thôn bắt xe và cái kết vào được không ra được”. Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ, bình luận về nội dung trên với nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc.

Trưa 19/11, Thượng tá Hồ Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 18/11, Đội CSGT huyện Mường La thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra, tuần soát xử lý học sinh không chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông tại tuyến đường liên xã, huyện Mường La.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ một số phương tiện là xe máy của học sinh trường trung học cơ sở ở xã Tạ Bú vi phạm giao thông với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...

“Tuy nhiên, sau đó, khi xe ô tô của lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường đi về qua bản đã bị một số đối tượng quá khích, người dân mang cây củi cùng xe máy ra chặn đường xe CSGT để "đòi lại" các phương tiện vi phạm và gây áp lực với các cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông", vị lãnh đạo Công an huyện Mường La nói.

  Hình ảnh người dân mang cây gỗ ra chặn xe CSGT đòi lại xe vi phạm. Ảnh: A.T

  Hình ảnh người dân mang cây gỗ ra chặn xe CSGT đòi lại xe vi phạm. Ảnh: A.T

Theo ông Anh, sau đó, lực lượng công an huyện có mặt cùng với công an xã, phía nhà trường và một số hộ dân cùng về một trường trung học cơ sở ở xã Tạ Bú làm việc, tuyên truyền và yêu cầu bố mẹ của các em học sinh ký cam kết là không được đưa xe máy cho các cháu điều khiển khi chưa đủ tuổi.

“Về sau người dân họ cũng đồng ý ký vào cam kết, biên bản và chúng tôi không xử phạt tiền, chỉ cảnh cáo và trả lại xe cho người dân”, ông Ngọc Anh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Nữ đại uý “đại náo” sân bay bị cho ra khỏi ngành

Nữ đại uý “đại náo” sân bay bị cho ra khỏi ngành; Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng xin xuất ngũ;….là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN