Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế

Xuất hiện chủ nhân của số tiền trào ra từ khe ATM ở Thừa Thiên Huế; Người ép xe CSGT ở Bà Rịa -Vũng Tàu có bằng lái hạng C... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xuất hiện chủ nhân của số tiền trào ra từ khe ATM ở Thừa Thiên Huế

Sau 4 ngày phát đi thông báo tìm chủ nhân số tiền lớn bị "bỏ quên" tại máy ATM trên đường Nguyễn Huệ, TP.Huế, chiều 18/4, chủ nhân số tiền trên đã đến trụ sở Công an phường Phú Nhuận làm thủ tục xác minh để nhận lại số tiền. Danh tính của chủ nhân số tiền là anh Hoàng Thế Hùng (SN 1986, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế - 1

Công an phường Phú Nhuận cùng ngân hàng trao trả số tiền cho anh Hùng (thứ 2 từ phải sang).

Tại trụ sở công an, anh Hùng cho biết gày 14/4 anh có đi rút 50 triệu đồng tại cây ATM trên đường Nguyễn Huệ, TP.Huế và thực hiện 5 lần giao dịch, mỗi lần rút 10 triệu đồng, tuy nhiên đến lần giao dịch thứ 5 thì hệ thống báo lỗi, anh đã rút được 40 triệu đồng nên rời đi. Tuy nhiên khi anh Hùng đi được một đoạn thì nhận được tin báo tài khoản bị trừ 50 triệu đồng nên đã ngay lập tức báo lỗi trên đến trụ sở ngân hàng.

Trước đó, ngày 14/4, anh Nguyễn Viết Huy (SN 1991, trú phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) đến rút tiền tại một cây ATM trên tuyến đường Nguyễn Huệ, thì bất ngờ phát hiện 10 triệu đồng đã nằm từ bao giờ trên khe máy rút tiền của cây ATM.

Phát hiện số tiền này, anh Huy đã đến trình báo và bàn giao tài sản này đến trụ sở Công an phường Phú Nhuận, để có hướng xử lý phù hợp.

Người ép xe CSGT ở Bà Rịa -Vũng Tàu có bằng lái hạng C

Lãnh đạo phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM công nhận bằng lái hạng C do Sở này cấp cho ông Huỳnh Văn Chủng, người gây ra cái chết cho đại úy CSGT ở Bà Rịa - Vũng Tàu là bằng thật.

Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế - 2

Bằng lái xe ô tô hạng C của ông Chủng là bằng thật.

Theo hồ sơ, ông Chủng được cấp bằng lái chuyên nghiệp (hạng từ B2 trở lên) từ năm 1998. Từ đó, đến tháng 11/2018, ông Chủng đã qua hai lần gia hạn, đổi bằng và lên hạng. Bằng lái hạng C của ông Chủng được cấp tháng 11/2018 có thời hạn đến 30/11/2023 (5 năm).

Theo phòng quản lý sát hạch, lần đổi bằng lên hạng C cuối năm 2018 ông Chủng bị quá hạn nên phải khám lại sức khỏe và thi lại lý thuyết. Trích xuất dữ liệu kỳ sát hạch lý thuyết đó có ông Chủng tham dự bình thường. Còn về giấy chứng nhận khám sức khỏe sau khi kiểm tra, có xác nhận của phòng khám đủ tiêu chuẩn quy định thì Sở GTVT chỉ ghi vào hồ sơ, không lưu giữ giấy đó.

Trong một diễn biến khác, theo hồ sơ, ông Chủng được phòng cảnh sát giao thông đường bộ (trước là PC 67, Công an TP.HCM) cấp giấy chứng nhận đăng ký xe bán tải biển số 51C - 952.29.

Lãnh đạo Sơn La không biết gì về danh sách phụ huynh liên quan gian lận thi cử

Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế - 3

Sở GD-ĐT Sơn La

Liên quan đến sự việc 44 thí sinh trong danh sách "nâng điểm” ở Sơn La là con quan chức, lãnh đạo hoặc con nhà "đại gia" nhiều tiền tại địa phương này, trao đổi với PV, ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La khẳng định, ông không biết gì về danh sách phụ huynh liên quan gian lận thi cử được cho là cán bộ của tỉnh Sơn La.

Về hướng xử lý, lãnh đạo Sở GD-ĐT Sơn La cho biết: Việc xử lý các cán bộ liên quan gian lận điểm thi (nếu có) phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra có thẩm quyền. Khi nào có kết luận, UBND thành phố sẽ công bố đến cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm này Sở vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan điều tra về danh sách cán bộ của tỉnh có con được nâng điểm. Nếu xác định được cán bộ nào sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an giải trình về vụ Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ cháu bé trong thang máy

Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế - 4

Ông Nguyễn Hữu Linh đã dí bé gái vào góc thang máy ép hôn

Ngày 19/4, giải trình chất vấn của ĐBQH về vụ Nguyễn Hữu Linh, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết đến nay quá trình điều tra, công an quận 4 đang tiếp tục làm. Giải quyết của các đồng chí là thực hiện theo giải quyết tin báo tố giác tội phạm, với tố giác là dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Việc khởi tố thế nào tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể.

Nhưng qua báo cáo của các đồng chí công an quận 4, các đồng chí đã làm việc với nạn nhân. Cháu khai thấy người đàn ông đã thực hiện hành vi ôm hôn 2 lần má trái. Một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm, sau đó cháu bỏ chạy.

Làm việc với mẹ cháu bé, đại diện gia đình đề nghị công an không tiến hành điều tra xử lý vụ việc. Quá trình làm việc với ông Linh, ông này khai đã uống một lon bia Tiger. Ông đã hai lần ôm hôn bé gái vì thấy dễ thương. Công an cũng đã thực hiện giám định hình ảnh…

Bắt tạm giam người lái xe Lexus biển tứ quý tông vào đám tang

Nóng 24h qua: Lý do cả chục triệu đồng bỗng trào ra từ cây ATM ở Huế - 5

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người trong đám tang chết, 6 người bị thương

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các quyết định trên cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phê chuẩn.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Huyện. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn, đồng thời tiến hành giám định phương tiện để củng cố hồ sơ. 

Như đã thông tin, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện điều khiển ô tô Lexus BKS 49X – 6666 đi trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn rồi tông thẳng vào đám tang trên đường này, khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Cả 10 nạn nhân này đều có hoàn cảnh rất khó khăn và là thành viên đội dịch vụ tang lễ Văn Thử ở TP Quy Nhơn.

Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện. Ông Huyện cho rằng trước khi đến đám tang, ông đã uống một ly rượu thuốc trị bệnh.

Cựu Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế công an xâm hại nữ sinh lớp 9 bị phạt 3 năm tù

Sáng 19/4 TAND TP. Thái Bình đã mở lại phiên tòa xét xử Phạm Văn Lam (47 tuổi, nguyên thượng tá Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) cùng 3 đối tượng khách trong vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị hại trong vụ án là em Nguyễn Tuệ M (Sinh ngày 12/2/2004), thời điểm bị xâm hại, em M mới 14 tuổi, đang học tại lớp 8. 

Phiên toà được xử kín vì bị hại là trẻ em đang là độ tuổi vị thành niên, là đối tượng được pháp luật bảo vệ theothông tư số 02/2018 quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi tham gia. Hơn nữa, gia đình bị hại và người đại diện hợp pháp ủa bị hại cũng có đơn xin xử kín.

Kết thúc phiên sơ thẩm xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lam 3 nằm tù; bị cáo Phạm Như Hiển (tức Kiểm, 45 tuổi) bị phạt 5 năm tù; bị cáo Từ Minh Tuyên (48 tuổi) bị phạt 2 năm tù cùng về tội danh trên. Bị cáo Phạm Đức Việt (45 tuổi) bị phạt 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền 70 triệu đồng.

Nóng 24h qua: Hơn 40 thí sinh được ”nâng điểm” ở Sơn La là con quan chức, lãnh đạo

Hơn 40 thí sinh được “nâng điểm” ở Sơn La là con quan chức, lãnh đạo; Va chạm khủng khiếp trên cầu ở Sài Gòn, hai tài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN