Nóng 24h qua: Lời khai nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác dưới bể nước ngầm

Lời khai nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác dưới bể nước ngầm; Sinh vật “kinh dị” có hình dáng giống người tại Kon Tum không có thật… là những tin nóng 24h qua.

Lời khai nghi phạm giết mẹ vợ giấu xác dưới bể nước ngầm

Ngày 21/11, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện một người phụ nữ tử vong trong bể nước tại nhà riêng.

Bể nước nơi phát hiện thi thể bà H.

Bể nước nơi phát hiện thi thể bà H.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là bà H. (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) bị sát hại, thi thể bị hung thủ phi tang xuống bể nước.

Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có khả năng gây án, cơ quan công an nhận thấy Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại xã Thái Thượng, Thái Thụy, là con rể bà H.) từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Đối tượng này đã có lần đe dọa giết mẹ vợ nên lực lượng chức năng đã triệu tập Bộ đến trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bộ khai nhận, do mâu thuẫn với vợ và bà H. nên khoảng 6h ngày 20/11, Bộ đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Tiếp đó, nghi phạm kéo thi thể bà H. ra khu vực bể nước rồi đẩy xuống phi tang.

Sinh vật lạ có hình dáng giống người tại Kon Tum không có thật

Sáng 21/11, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum cho biết, liên quan đến thông tin xuất hiện sinh vật lạ trên địa bàn xã Kroong (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), các cơ quan nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, bà Thơ khẳng định không có sinh vật lạ như người dân đã đăng tải trên mạng xã hội.

“Người này tự tung tin giật gân, chắc chắn không có sinh vật lạ hình người. Sau khi xác minh, làm rõ, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm người đăng tải thông tin này”, bà Thơ nói.

Sinh vật lạ mà tài khoản Zalo đăng tải gây hoang mang dư luận

Sinh vật lạ mà tài khoản Zalo đăng tải gây hoang mang dư luận

Trước đó, một tài khoản Zalo có đăng tải hình ảnh về sinh vật lạ, có hình thù giống người, toàn thân mềm như không có xương. Theo người này, trong lúc câu cá tại khu vực hồ Thủy điện Plei Krông (xã Kroong, TP.Kon Tum) thì bất ngờ phát hiện. Tuy nhiên, sau khi chụp hình, người này đã thả sinh vật đó trở lại môi trường.

Dân Hà Nội lo lắng vì nhà cửa đồng loạt rung lắc lúc sáng sớm

Khoảng 7h sáng nay (21/11), nhiều người ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc mạnh từ những nhà cao tầng. Có người cảm thấy đau đầu, ù tai, đồ đạc rung lắc mạnh.

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu xác nhận, rung lắc mạnh ở Hà Nội sáng sớm nay người dân cảm nhận được là do ảnh hưởng của động đất bên Lào (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu xác nhận, rung lắc mạnh ở Hà Nội sáng sớm nay người dân cảm nhận được là do ảnh hưởng của động đất bên Lào (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Chị Vũ Thị Phương Hà (làm việc tại Hoàng Cầu, Đống Đa) chia sẻ, chị đang ngồi làm việc thì đầu rung lên không tự chủ được. Chị cứ nghĩ là do ảnh hưởng của việc mang thai.

Anh Nguyễn Đức Thiện sống tại Ecopark cũng phản ánh, buổi sáng nay, anh thấy chóng mặt, tưởng đầu bị làm sao. Sau đó, anh thấy đèn treo cũng rung mới đoán là động đất.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu xác nhận, rung lắc mạnh ở Hà Nội sáng sớm nay người dân cảm nhận được là do ảnh hưởng của động đất bên Lào.

“Động đất xảy ra ở Sayabouly (Lào) vào lúc khoảng 6h50 sáng nay 21/11, độ lớn 6,1 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 38km. Trận động đất này khá lớn, vì vậy, chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm”, ông Xuân Anh cho hay.

GoViet lên tiếng về app không gõ được từ Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 21/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người sử dụng app đặt xe GoViet (Công ty TNHH Thương mại GoViet) gặp phải sự cố không gõ được hai từ Hoàng Sa, Trường Sa khi nhắn tin chat với khách hàng.

Theo đó, khi nhắn tin với khách hàng thông qua app hai cụm từ này sẽ thành chuỗi ***** và không thể đọc được. Trong khi đó, các từ còn lại được gửi đi bình thường.

Đoạn chat với khách hàng không gõ được từ Hoàng Sa, Trường Sa

Đoạn chat với khách hàng không gõ được từ Hoàng Sa, Trường Sa

Đại diện truyền thông GoViet cho biết sáng 21/11, GoViet triển khai nâng cấp app theo chu kỳ. “Trong quá trình này đã xảy ra một lỗi lập trình khi các tên đường được thay thế bởi các dấu * trong phần tin nhắn giữa tài xế và khách hàng. Sự cố này chỉ xảy ra trên diện nhỏ với một số cài đặt nhất định trong khoảng thời gian ngắn, và không ảnh hưởng đến việc định vị hay đặt chuyến của khách hàng. Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi này và xử lý ngay. Hiện tại, khách hàng đã có thể nhắn tên đường bình thường ở trên app của GoViet”, đại diện GoViet thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

GoViet nói gì về app không gõ được từ Hoàng Sa, Trường Sa

Đại diện truyền thông hãng GoViet lên tiếng về thông tin người sử dụng app đặt xe khi nhắn tin với khách hàng không gõ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN